Xã hội

Trốn thoát về nước sau 21 năm bị lừa bán sang Trung Quốc

Nghe một phụ nữ lạ rủ đi làm nghề tóc với mức lương cao, Hoa bị đánh thuốc mê rồi bán sang Trung Quốc.

Ngày 1/12, chị Cầm Thị Hoa (49 tuổi, quê Sơn La) đến Công an tỉnh Lạng Sơn trình báo vì bị lừa bán sang Trung Quốc cách đây 21 năm.

Nạn nhân đến cơ quan công an trình báo. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo chị Hoa, năm 1996 khi đang làm tạp vụ cho một nhà nghỉ ở Sơn La thì quen một phụ nữ khác cùng độ tuổi. Sau đó Hoa được chị này rủ đi làm nghề tóc ở Bắc Giang với mức lương cao.

Đang nuôi con nhỏ, chồng lại nghiện ma túy nên Hoa nhận lời đi cùng. Sau đó Hoa bị đánh thuốc mê và khi tỉnh dậy đã thấy mình đang ở Trung Quốc.

Những ngày tháng sau đó, chị này bị giam giữ, đánh đập rồi bị bán làm vợ một người đàn ông 60 tuổi.

Sáu tháng sau, nạn nhân trốn thoát rồi đi học tiếng và lấy chồng hai lần nữa. Khi về chung sống với người chồng thứ ba, Hoa được giúp đỡ về Việt Nam.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn đang điều tra làm rõ vụ việc.

Tác giả: Phạm Dự

Nguồn tin: ngoisao.net

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP