Pháp luật

Trốn nã, vào quán cắt tóc rồi “chôm” điện thoại chủ tiệm

Trên đường trốn lệnh truy nã, đối tượng Cao Xuân Hoàng (SN 1990, trú tại xóm 6, xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) đã vào quán cắt tóc thuộc địa phận thị trấn Nghi Xuân (Hà Tĩnh), sau đó lấy cắp điện thoại của chủ tiệm...

Cơ quan công an lấy lời khai đối tượng Cao Xuân Hoàng

Thượng úy Hoàng Minh Nghĩa – Tổ trưởng tổ Cảnh sát trật tự, Trạm Công an Gia Lách cho biết: Vào khoảng 7h30 phút ngày 5/12, Cao Xuân Hoàng bắt xe ôm từ TP Vinh sang ngã ba Gia Lách gặp bạn. Trong quá trình chờ bạn đến, Hoàng vào quán cắt tóc ven đường để cắt tóc.

Xong việc, Hoàng đưa 50 nghìn để trả, nhưng do không có tiền lẻ nên chủ quán đã sang quán bên cạnh để đổi tiền. Trong lúc ra ngoài, chủ quán lại chiếc thoại Samsung màu hồng trên bàn. Thấy sơ hở, đối tượng Hoàng đã lấy cắp điện thoại rồi nhanh chân đi về phía ngã ba Gia Lách để bắt xe tẩu thoát.

Lệnh truy nã của cơ quan điều tra Công an TP Vinh đối với Cao Xuân Hoàng

Nhận tin báo từ quần chúng, thượng úy Nghĩa cùng truy úy Văn Đình Thăng và đại úy Nguyễn Viết Dũng nhanh chóng rà soát và phát hiện Hoàng khi chuẩn bị lên xe trốn về địa bàn Nghệ An.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Cách đây khoảng 3 ngày, Hoàng bị cơ quan điều tra Công an TP Vinh ra quyết định truy nã về tội “cướp tài sản”.

Tác giả bài viết: Anh Tấn

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP