Pháp luật

Trốn 16 năm không thoát án tử hình

TAND thành phố Hải Phòng vừa mở phiên toà sơ thẩm vụ án hình sự, xét xử bị cáo Trần Mạnh Hùng , 51 tuổi, ĐKTT khối 9, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Theo cáo trạng, vào ngày 30-4-2002, Công an quận Lê Chân bắt quả tang Trần Thị Hương, 53 tuổi và chồng là Nguyễn Thiện Hồng, 51 tuổi, cùng ĐKTT tại 12/46B Lạch Tray, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, đang bán trái phép chất ma tuý, thu giữ 1,8 gam heroin.

Qua đấu tranh vợ chồng Hương, Hồng khai mua của Nguyễn Thị Thông, SN 1967, ĐKTT số 24 Lê Lợi, phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền. Căn cứ lời khai và các tài liệu, Công an quận Lê Chân bắt khám xét khẩn cấp Nguyễn Thị Thông, thu giữ 813,39 gam heroin cùng nhiều tang vật liên quan.

Thông khai nhận mua 3 bánh heroin của Trần Mạnh Hùng và Phạm Bích Hoà (trú tại phường Máy Tơ), sau đó đã bán cho Hương và đối tượng Nguyễn Thị Minh Thu tổng số 6 cây heroin, số còn lại bị cơ quan Công an thu giữ.

Qua quá trình điều tra cơ quan Công an đã xác định: tháng 5/2001, Phạm Bích Hoà nhờ em họ là Đinh Văn Viễn (làm phụ xe tuyến Nghệ An - Hải Phòng và Hải Phòng - thành phố Hồ Chí Minh, tìm mối heroin ở Nghệ An giới thiệu để Hòa mua.

Đến tháng 10-2001, Viễn móc nối được với Trần Mạnh Hùng trên một chuyến xe từ Hà Nội về Diễn Châu, Nghệ An. Viễn đã giới thiệu cho Hoà gặp nhau để cùng “làm ăn”.

Tính từ đầu năm 2001 đến tháng 4-2002, bộ 3 Hùng, Hoà, Viễn đã nhiều lần bán heroin cho các đối tượng Nguyễn Thị Thông, Hoàng Thị Mai Phương, Phạm Thị Minh Thu.

Tháng 7-2004, TAND thành phố Hải Phòng đã tuyên phạt Phạm Bích Hoà mức án tử hình nhưng sau đó được xét giảm xuống án tù chung thân. Đinh Văn Viễn 20 năm tù; 3 bị cáo Nguyễn Thị Thông, Hoàng Thị Mai Phương, Phạm Thị Minh Thu cùng chung mức án tù chung thân. Một số bị cáo liên quan khác cũng đều lĩnh mức án thích đáng.

Riêng Trần Mạnh Hùng đã nhanh chân bỏ trốn, bị cơ quan điều tra truy nã. Sau 16 năm lẩn trốn ở nhiều nơi, ngày 2-2-2017 Trần Mạnh Hùng bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ, bàn giao cho Công an thành phố Hải Phòng hoàn chỉnh hồ sơ, làm rõ tội danh để truy tố trước pháp luật.

Tại phiên toà sơ thẩm ngày 7-9, hội đồng xét xử đã làm rõ bị cáo Trần Mạnh Hùng cùng với Phạm Bích Hoà và Đinh Văn Viễn đã bán cho Nguyễn Thị Thông và Hoàng Thị Mai Phương tổng số 6 bánh heroin.
Xét hành vi phạm tội của bị cáo Trần Mạnh Hùng là nghiêm trọng, phạm vào khoản 4 điều 194 BLHS, toà tuyên phạt Trần Mạnh Hùng mức án cao nhất là tử hình.

Tác giả: Văn Thịnh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

  Từ khóa: án tử ,trốn nã

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP