Pháp luật

Trộm xe máy, sơn lại rồi đưa đi nơi khác tiêu thụ

Công an huyện Yên Thành cho biết, ngày 21/04 đã hoàn tất hồ sơ khơi tố đối tượng Phan Văn Phú (SN 1985), trú tại xóm Đồng Hoa, xã Đồng Thành về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 30/3, lợi dụng sơ hở của người dân Phan Văn Phú đã lấy trộm một chiếc xe máy Wave BKS: 37P1 – 37069 tại khu vực chợ Viện xã Tăng Thành, khi đang dắt đi thì bị chủ xe phát hiện tri hô, đối tượng đã bỏ lại xe máy và bỏ chạy.

Biết không thể thoát tội, ngày 16/4 Phan Văn Phú đã đến công an huyện Yên Thành để đầu thú.

trom
Đối tượng Phan Văn Phú tại cơ quan điều tra

Tại cơ quan điều tra, Phan Văn Phú đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, ngoài chiếc xe nói trên, đối tượng còn thực hiện trộm cắp trót lọt 3 chiếc xe máy khác. Cụ thể: Ngày 17/11/2016, đã đột nhập vào bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành trộm cắp chiếc xe máy Jupiter BKS: 37P5 – 1224; ngày 18/3/2017, đối tượng tiếp tục lấy trộm được một chiếc xe Wave, BKS: 37P1 – 63462. Tiếp đó, vào khoảng 11h, ngày 30/3 đột nhập vào trụ sở UBND xã Đồng Thành, lấy trộm chiếc xe máy Wave, BKS: 37P1 – 29364.

Tất cả các xe trộm Phan Văn Phú đã đưa về nhà thay đổi đồ nhựa, màu sắc rồi đem đi nơi khác tiêu thụ.

trom1
Đối tượng Phan Văn Phú và tang vật vụ án.

Hiện tại, Công an huyện Yên Thành đã thu về được 3 xe máy và đang hoàn tất hồ sơ trả lại cho người bị hại.

Tác giả bài viết: Đài Yên Thành

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP