Pháp luật

Trộm tiền trong cốp xe của bà chủ rồi xin nghỉ ốm

Mở cốp xe phát hiện cọc tiền 20 triệu đồng, Tùng rút lõi rồi điều khiển xe về trả bà chủ và xin nghỉ việc vài ngày với lý do bị ốm.

Sáng 1/7, Trung tá Hoàng Chí Hiếu, Trưởng Công an phường Lê Lợi (thành phố Vinh, Nghệ An) cho biết, đơn vị đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Tùng (17 tuổi) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Nguyễn Văn Tùng tại cơ quan Công an

Trước đó, vào sáng 28/6, Tùng mượn xe máy của bà chủ quán bia đi mua cà phê uống cho đỡ buồn ngủ.

Khi mua hàng tại tiệm tạp hóa, Tùng mở cốp xe, phát hiện có cọc tiền 20 triệu đồng để trong đó nên đã rút lõi lấy đi 12 triệu đồng. Sau đó, Tùng điểu khiển xe về trả cho bà chủ, rồi xin nghỉ việc mấy ngày với lý do bị ốm.

Phát hiện mất tiền, bà chủ quán bia đã trình báo cơ quan Công an. Đến chiều 30/6, khi đang ngồi tại quán nhậu ở biển Cửa Lò thì Tùng bị bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Tùng khai từng hai lần trộm tiền tổng cộng 10 triệu đồng của gia chủ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Hồng Vân
Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP