Pháp luật

Trộm tài sản hàng xóm, dựng hiện trường giả vẫn không thoát tội

Công an thị xã Hồng Lĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Luận (sinh năm 1990, trú tại tổ dân phố Ngọc Sơn, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh) về tội trộm cắp tài sản.

77d506t1315l0
Đối tượng Nguyễn Văn Luận

Trước đó, khoảng 8h30’ ngày 7/2, Nguyễn Văn Luận đi qua nhà anh Phan Thanh Tịnh ở cạnh nhà, thấy hàng xóm đi vắng nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Luận đã chui qua ô thông gió vào phòng ngủ nhà anh Tịnh, phá khóa tủ đựng quần áo rồi lục lấy một dây chuyền vàng (4 chỉ) và 3,7 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Sau khi trộm cắp được tài sản, Luận đi về nhà mình mở tủ vứt một số quần áo ra giữa phòng nhằm tạo hiện trường giả và giấu số tài sản vừa trộm được ở bụi chuối phía sau rồi đi chơi nhằm tạo chứng cứ ngoại phạm.

Mặc dù thủ đoạn gây án của đối tượng hết sức tinh vi, tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã nhanh chóng điều tra, làm rõ hành vi của Nguyễn Văn Luận.

Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ mà các điều tra viên đưa ra Nguyễn Văm Luận đã phải cúi đầu nhận tội.

Hiện, Công an thị xã Hồng Lĩnh đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng nghiêm minh trước pháp luật.

Tác giả bài viết: Đình Nguyên

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP