Pháp luật

Trộm điện thoại, lộ chuyện nam thanh niên làm 'bạn gái nhí' mang thai

Từ vụ trộm điện thoại, nam thanh niên bị phát hiện làm 'bạn gái nhí' sinh con.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa bắt tạm giam Lê Hoàng Khanh (18 tuổi, ngụ TP Long Xuyên) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Khanh là kẻ xâm hại Hiền (tên đã đổi, 14 tuổi ngụ cùng địa phương) đến sinh con.

Bị can Khanh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an

Theo xác minh ban đầu, cuối năm 2016, Khanh quen biết với Hiền và nảy sinh tình cảm. Đến tháng 5/2017, Khanh đưa Hiền đi chơi đêm rồi cả hai đến nhà trọ ở TP Long Xuyên để ngủ lại và quan hệ tình dục.

Khoảng 3 tháng sau, Khanh tiếp tục quan hệ với "bạn gái nhí" tại nhà của Hiền.

Ngày 9/9/2017, mẹ của Hiền phát hiện con gái đau bụng và có biểu hiện bất thường nên đưa đi khám chuyên khoa và siêu âm. Kết quả cho thấy, Hiền đang mang thai khoảng 13 tuần.

Lúc này, Hiền kể lại toàn bộ vụ việc cho người thân biết. Gia đình Hiền gọi điện thoại cho Khanh đến nhà nói chuyện.

Tại cuộc nói chuyện, Khanh thừa nhận có quan hệ tình dục với Hiền và yêu cầu đừng phá thai.

Sau đó, Khanh và Hiền đi thuê nhà trọ tại phường Mỹ Long, TP Long Xuyên sống chung như vợ chồng.

Đến ngày 14/10/2017, Khanh trộm điện thoại di động của người khác và đem về nhà trọ cất giấu. Công an phường Mỹ Long nghi vấn, kiểm tra thì phát hiện trong phòng trọ có điện thoại di động mà Khanh đã trộm.

Cũng tại phòng trọ, Công an phát hiện Hiền đang mang thai nên thông báo cho cha cô gái biết. Sau đó, cha của Hiền đến Công an tố giác sự việc.

Ngày 10/3, Hiền đã sinh con tại Bệnh viện Đa khoa Bình dân TP Long Xuyên.

Ngày 30/10, Công an tỉnh An Giang đã bắt tạm giam Khanh để điều tra về hành vi nói trên.

Tác giả: T.Chí

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP