Trong tỉnh

Trộm cáp viễn thông lấy tiền "phê" ma túy

Nhóm thanh niên tại Nghệ An trộm dây cáp viễn thông của loạt nhà mạng vừa bị bắt giữ, hé lộ thủ đoạn hoạt động hết sức liều lĩnh.

Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) chiều 30/9 thông tin, đơn vị vừa triệt phá ổ nhóm liều lĩnh cắt trộm dây cáp viễn thông của hàng loạt nhà mạng tại địa bàn nhiều huyện.

Bốn đối tượng bị bắt giữ đều trú tại huyện Thanh Chương, gồm Nguyễn Văn Dũng (SN 1992, trú xã Thanh Thịnh); Trần Văn Phúc (SN 2002, trú thôn Sơn Thịnh, xã Thanh Thịnh); Nguyễn Xuân Dương (SN 1989), Phạm Văn Dương (SN 1996, cùng trú xóm 6, xã Thanh Hương).

Trước đó, Công an huyện Anh Sơn nhận được thông tin trình báo của loạt nhà mạng viễn thông Mobiphone, Vinaphone, Viettel...bvề việc bị mất trộm dây cáp lõi đồng chống sét tại các trạm phát sóng BTS trên địa bàn huyện Anh Sơn cũng như các địa phương lân cận.

Theo đó, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng trộm cắp hết sức liều lĩnh khi trèo cắt trộm dây cáp viễn thông tại các cột sóng BTS được đặt tại các vị trí cao. Những trạm này thường nằm khu vực vắng vẻ, tít trên núi cao khiến công tác trông coi tài sản hết sức khó khăn.

Công an huyện Anh Sơn tức tốc vào cuộc điều tra, tung trinh sát tỏa đi nhiều địa bàn lần tìm manh mối truy lùng thủ phạm. Sau nhiều ngày mật phục, rạng sáng 28/9, lực lượng công an bắt Nguyễn Văn Dụng khi tên này đang trên đường vận chuyển số lượng lớn dây cáp đi tiêu thụ.

Số tiền kiếm được nhóm đối tượng sử dụng để "phê" ma túy

Mở rộng điều tra, đơn vị này phối hợp với Công an huyện Thanh Chương bắt thêm 3 đối tượng trong ổ nhóm. Lực lượng chức năng thu giữ 182 mét dây cáp lõi đồng, 1 kéo, 2 xe máy, 1 kìm.

Tại CQĐT, nhóm đối tượng khai nhận đã phối hợp "ăn hàng" tại 31 trạm phát sóng BTS trên nhiều địa bàn như Anh Sơn, Đô Lương, Con Cuông, Thanh Chương, số tài sản trộm cắp có tổng giá trị hơn 156 triệu đồng.

Trong mỗi phi vụ, 3 đối tượng Nguyễn Văn Dụng, Phạm Văn Dương, Trần Văn Phúc sẽ trực tiếp "tác nghiệp". Nguyễn Xuân Dương - làm nghề thu mua đồng nát sẽ chịu trách nhiệm tiêu thụ "chiến lợi phẩm".

Được biết, các đối tượng trong ổ nhóm thuộc diện ăn chơi đua đòi. Tiền kiếm được từ các phi vụ trộm cắp được các đối tượng sử dụng vào việc "phê" ma túy.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: giadinhonline.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP