Trong tỉnh

Trời nổi cơn giông, sét đánh chết bò xóa đói giảm nghèo

Con bò bị sét đánh chết vừa được một dự án xóa đói giảm nghèo tặng cho gia đình chị Bình.

Sáng 28-8, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Bồi Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ sét đánh làm chết bò, cháy cây rơm... của một gia đình.

Sét đánh chết con bò, cháy cây rơm của mẹ con chị Bình.

Trước đó, vào chiều 27-8, gia đình chị Lương Thị Bình (xã Bồi Sơn) đã bị sét đánh trúng vào vườn làm con bò chết tại chỗ, mái chuồng bò hư hỏng, cây rơm bốc cháy...

Ông Hùng cho biết thêm, chồng chị Bình đã mất, chị thuộc diện hộ nghèo, hai con còn đi học. Con bò vừa bị sét đánh là của dự án xóa đói giảm nghèo vừa tặng gia đình.

Mái ngói chuồng bò của mẹ con chị Bình bị sét đánh vỡ ngói, hư hỏng.

Hiện chính quyền địa phương đang kêu gọi người dân, nhà hảo tâm chia sẻ, ủng hộ để chị Bình mua con bê mới (bò con), tu sửa chuồng trại, sớm vượt qua khó khăn.

Trước đó, đầu tháng 8-2019, tại khu chăn thả gia súc của người dân 3 bản Na Túi, Na Cấn, Na Lịt (thuộc xã biên giới Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An) xảy ra mưa dông kèm sấm sét. Sét trong cơn dông đã làm chết 10 con bò của 4 hộ gia đình ở xã Tri Lễ, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Tác giả: ĐẮC LAM

Nguồn tin: Báo Pháp luật TPHCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP