Thể thao

Trợ lý U23 Thái Lan thất vọng vì không được nhận huy chương SEA Games 31

Trợ lý của HLV Polking ở U23 Thái Lan bày tỏ nỗi thất vọng khi không có huy chương SEA Games 31.

Sau thất bại 0-1 trước U23 Việt Nam tại chung kết SEA Games 31, các cầu thủ U23 Thái Lan chìm trong thất vọng. Kawin Thamsatchanan và các đồng đội cúi đầu lầm lũi rời sân Mỹ Đình. HLV Mano Polking cũng cởi bỏ huy chương Bạc. Dẫu sao sau đó, ông vẫn giữ một thái độ chuyên nghiệp khi chúc mừng đội trưởng Hùng Dũng trong đường hầm. Ngoài ra, Madam Pang, Trưởng đoàn của ĐT U23 Việt Nam cũng giữ thái độ lịch thiệp khi mỉm cười trước công chúng.

Tuy nhiên trái ngược với điều đó, trợ lý của U23 Thái Lan – Pena Viegas Luis Filipe tỏ ra rất bức xúc khi không được nhận huy chương Bạc. Theo ghi nhận của Bongdaplus, vị trợ lý này không đi vào phòng thay đồ của U23 Thái Lan. Anh đi dọc hành lang, ôm cổ, thẫn thờ đầy sự thất vọng và tiếc nuối. Khi có phóng viên trao đổi, trợ lý này tổ thái độ khá cực đoan. Thực tế, số lượng huy chương của môn bóng đá SEA Games được quy định giới hạn cho HLV trưởng, Trưởng đoàn cùng các cầu thủ tham dự giải. Một số trợ lý sẽ không thể nhận được huy chương. Đáng tiếc ở trường hợp của U23 Thái Lan, trợ lý Luis Filipe đã không có được vinh dự này.

Trước đó, trợ lý Luis Filipe từng nhận tới 3 thẻ vàng chỉ sau 4 trận đầu tiên của V.League 2021, khi làm phó tướng cho HLV Alexandre Mano Polking tại CLB TP.HCM. Phản ánh từ giới truyền thông, gần như trận đấu nào ông Filipe cũng có những phản ứng có phần thái quá với trọng tài và phải nhận thẻ. Đây cũng là trường hợp khá hiếm gặp ở V.League khi một vị trợ lý còn nhận nhiều thẻ hơn cầu thủ thi đấu trên sân.

Liên quan đến U23 Việt Nam, chiến thắng 1-0 trước Thái Lan cũng giúp cho U23 Việt Nam lứa 1999-2001 trở thành đội U23 đầu tiên trong lịch sử SEA Games đoạt huy chương Vàng mà không để thủng lưới một bàn thua nào. VFF cũng đã thưởng ĐT U23 Việt Nam 2 tỷ đồng nhờ việc giành huy chương Vàng SEA Games 31. Cần nói thêm, đây là tấm huy chương Vàng SEA Games thứ 2 liên tiếp mà U23 Việt Nam có được. Trong đó, 4 cầu thủ 2 lần giành huy chương Vàng SEA Games có Hùng Dũng, Tiến Linh, Hoàng Đức và Văn Toản. Họ đã cùng nhau nỗ lực để mang về chiến thắng cho U23 Việt Nam. Ngoài sân, khi ăn mừng với người hâm mộ, Tiến Linh hét lớn: “Xin cảm ơn người hâm mộ”. Tiền đạo sinh năm 1997 rơm rớm nước mắt khi có lần thứ 2 trong cuộc đời giành huy chương Vàng SEA Games.

Tác giả: Vy Cầm

Nguồn tin: bongdaplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP