Trong nước

Trình quy hoạch cán bộ cấp chiến lược trong tháng 12

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính yêu cầu công khai, minh bạch, chống "chạy chức, chạy quyền" trong công tác cán bộ.

Ngày 3/12, ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành Tổ chức Xây dựng Đảng.

Ghi nhận những nội dung đã đạt được, Trưởng ban Tổ chức Trung ương yêu cầu toàn ngành phải phân tích nguyên nhân của những hạn chế bất cập còn tồn tại, tìm hiểu xem các vấn đề trọng tâm thực hiện đã sát với tình hình thực tế chưa.

Ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh nhiệm vụ trong tháng 12 là hoàn thành quy hoạch cán bộ cấp chiến lược với tinh thần công khai, minh bạch, bình đẳng, dân chủ, khách quan. Chống tiêu cực, hạn chế yếu kém trong quy hoạch, đặc biệt là chống việc "chạy" quy hoạch.

"Trước đây chúng ta đánh giá có hiện tượng 'chạy' quy hoạch, tiêu cực trong quy hoạch. Bây giờ chúng ta làm dân chủ, công khai, minh bạch. Việc này phải làm rất cẩn trọng, bài bản và hết sức chặt chẽ về mặt quy trình", ông nhấn mạnh.

Ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc chống "chạy" quy hoạch cán bộ. Ảnh: Ngọc Tân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá tình hình kết quả công tác tháng 11 vừa qua.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương, trong tháng 11 toàn ngành đã phấn đấu, tích cực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được giao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Công tác cán bộ được thực hiên một cách dân chủ, minh bạch, chống tiêu cực, sách nhiễu, phiền hà.

Đại diện Đảng ủy thành phố Hà Nội, Cà Mau và các tỉnh, thành phố cũng cho biết đang hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, triển khai thành lập các tiểu ban chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo các tiêu chuẩn, độ tuổi rõ ràng. Việc thực hiện qua 3 bước bỏ phiếu kín, kết quả bỏ phiếu công khai, dân chủ.

Ban Tổ chức Trung ương đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm phải hoàn thành trong tháng 12. Trong đó có nhiệm vụ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bên cạnh đó là việc thực hiện có kết quả các nghị quyết, kết luận tại các Hội nghị Trung ương 6, 7 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trong tháng 12, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII dự kiến tổ chức Hội nghị lần thứ 9 để thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư... và xem xét tờ trình quy hoạch Ban chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

Tác giả: Ngọc Tân

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP