Thế giới

Triều Tiên cho hoàng tử Malaysia tự do vào không phận

Triều Tiên cho phép hoàng tử Malaysia, người đồng thời là lãnh đạo cơ quan bóng đá, vào không phận bất cứ lúc nào ông muốn.

Hoàng tử Malaysia Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Ảnh: ST.

Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Malaysia (FAM) Tunku Ismail Sultan Ibrahim, thái tử của bang Johor, miền nam Malaysia (9 bang của Malaysia theo chế độ quân chủ) ngày 19/9 gặp gỡ nhà ngoại giao cấp cao nhất của Triều Tiên tại Malaysia để thảo luận về trận bóng giữa hai nước trong vòng loại Asian Cup 2019, theo một tuyên bố của cung điện Johor.

Triều Tiên cho phép hoàng tử toàn quyền tiếp cận không phận nước họ, bất cứ lúc nào ông muốn đến Triều Tiên từ Malaysia. "Đó là hình thức trao vinh dự cao nhất vì bất kỳ nhà lãnh đạo thế giới nào khác cũng cần phải dừng lại ở Bắc Kinh trước khi sang Triều Tiên", cung điện Johor cho biết, theo Reuters.

Trận bóng Triều Tiên - Malaysia ban đầu được lên kế hoạch diễn ra vào ngày 28/3 nhưng sau đó bị hoãn vì hai nước lâm vào một cuộc khủng hoảng ngoại giao. Triều Tiên đã phản ứng giận dữ với cảnh sát Malaysia về việc điều tra vụ ám sát người nghi là Kim Jong-nam, anh của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur ngày 13/2.

Trận đấu dự kiến diễn ra vào ngày 5/10 tại Bình Nhưỡng.

Phiên tòa xét xử hai nữ nghi phạm Indonesia và Việt Nam bị buộc tội giết người nghi là Kim Jong-nam sẽ diễn ra tại Kuala Lumpur vào ngày 2/10.

Tác giả: Phương Vũ

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP