Thể thao

Triệu tập nhiều hảo thủ, Indonesia sẽ “ngáng đường” U23 Việt Nam ở SEA Games?

U23 Indonesia hứa hẹn sẽ là đối thủ không dễ vượt qua với U23 Việt Nam ở SEA Games 31.

Theo kết quả bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 31, U23 Indonesia chính là đối thủ lớn nhất của U23 Việt Nam ở vòng đấu bảng. Khi nhận định về cặp đấu đáng chờ đợi giữa U23 Việt Nam gặp Indonesia, tờ Indosport cho rằng đây sẽ cuộc chiến cực kỳ khốc liệt và Indonesia mới là đội mạnh hơn so với thầy trò HLV Park Hang-seo. Lý do là bởi U23 Indonesia sẽ triệu tập nhiều hảo thủ, mang đội hình mạnh nhất có thể để hành quân tới Hà Nội với mục tiêu đoạt tấm HCV.

"U23 Indonesia sẽ đối đầu U23 Việt Nam ngay từ vòng bảng. Ở màn đọ sức lần này, cuộc chiến giữa hai đội hứa hẹn sẽ diễn ra hết sức quyết liệt và kịch tính. Điều thú vị là trận đấu đó cũng chính là trận mở màn ở SEA Games 31, diễn ra ngày 6/5.

Lần này, U23 Indonesia vô cùng quyết tâm giành HCV bởi họ có nhiều cầu thủ từng thi đấu ở ĐTQG và sự huấn luyện nghiêm ngặt từ HLV Shin Tae-yong.

Đây sẽ là cơ hội để chứng tỏ thực lực của các cầu thủ trụ cột như Egypt Maulana Vikri, Asnawi Mangkualam, Rizky Ridho, Rachmat Irianto, và nhiều cầu thủ khác từng thi đấu ở AFF Cup 2020. U23 Indonesia ở kỳ SEA Games năm nay được đánh giá là tiến bộ hơn hẳn so với đội U23 thi đấu tại SEA Games 30 năm 2019".

U23 Indonesia chính là đối thủ lớn nhất của U23 Việt Nam ở vòng bảng SEA Games 31.

Theo tờ báo xứ Vạn đảo, U23 Indonesia đang khát khao tấm HCV SEA Games hơn bao giờ hết, ngoài việc "phục thù" U23 Việt Nam sau thất bại ở chung kết SEA Games 30 thì toàn đội cần hoàn thành chỉ tiêu vàng được giao phó bởi Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia Zainudin Amali.

Để chuẩn bị cho SEA Games 31, U23 Indonesia sẽ trải qua chuyến tập huấn rất quan trọng tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại thầy trò HLV Shin Tae-yong vẫn chưa biết khi nào toàn đội sẽ lên đường sang đường.

Lần cuối cùng mà bóng đá nam Indonesia giành HCV SEA Games đã cách đây 31 năm (từ 1991). Kể từ thời điểm đó, bóng đá Indonesia chưa một lần được tận hưởng cảm giác trở thành nhà vô địch ở cả SEA Games lẫn AFF Cup. Chính vì thế, U23 Indonesia đang ky vọng rằng ở kỳ SEA Games năm nay, thầy trò HLV Shin Tae-yong có thể vượt qua 2 ứng viên hàng đầu là Việt Nam và Thái Lan để giành HCV.

Lợi thế của Indonesia là có nhiều cầu thủ vừa được rèn giũa thông qua giải AFF Cup 2020, giải đấu mà họ tiến vào tới chung kết. Với quyết tâm cao và sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng, U23 Indonesia hứa hẹn sẽ là thử thách không dễ vượt qua với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Tác giả: Tiểu Lâm Mộc

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP