Thể thao

Triệu tập 4 cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An cho vòng loại U16 châu Á 2018

HLV Nguyễn Hồng Việt đã công bố danh sách 30 cầu thủ sơ bộ được tập trung chuẩn bị cho vòng loại giải bóng đá U16 châu Á 2018 diễn ra vào vào cuối tháng 9 tới.

Danh sách sơ bộ 30 cầu thủ do HLV trưởng Vũ Hồng Việt cùng các thành viên ban huấn luyện xây dựng có 18 cầu thủ vừa cùng đội tuyển U15 Việt Nam giành chức vô địch tại giải U15 Đông Nam Á 2017 và 12 cầu thủ được gọi bổ sung từ các đội: PVF, Viettel, SLNA, Tây Ninh, Thanh Hóa và Khánh Hòa.

Để lại ấn tượng không tốt tại VCK U15 Quốc Gia, nhiều cầu thủ U15 SLNA mất suất lên tuyển một cách đáng tiếc. Ảnh: Hoài Hoan

Trong đó, “lò” Viettel áp đảo danh sách nói trên với 8 cầu thủ, còn PVF đóng góp 6 cầu thủ. Với SLNA, đáng tiếc các cầu thủ Ngô Quang Thuận, Đường Văn Cường, Phan Bá Quyền và Nguyễn Văn Bách đã không có tên trong đợt tập trung lần này. Thay vào đó là sự trở lại của thủ môn Nguyễn Văn Việt, Đinh Xuân Tiến và 2 gương mặt mới là Phạm Tiến Dũng và Hoàng Văn Thông.

Theo kế hoạch, các tuyển thủ U16 Quốc gia sẽ có mặt tại Hà Nội vào ngày 17/8 tới để tập luyện. Tại vòng loại giải bóng đá U16 vô địch Châu Á 2018, đội tuyển U16 Việt Nam nằm ở bảng I cùng các đối thủ Australia, Campuchia và Mông Cổ. Các trận đấu tại bảng I sẽ diễn ra từ ngày 20/9 đến 24/9 tại Mông Cổ.

ĐT U16 Việt Nam tập trung chuẩn bị tham dự VL U16 châu Á 2018

Viettel: Hoàng Nhất Minh, Đinh Thanh Trung, Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Bá Dương, Phạm Văn Đạt, Phạm Văn Cường, Đoàn Huy Hoàng, Nguyễn Văn Tú.

PVF: Trịnh Quang Trường, Nguyễn Thế Hùng, Đoàn Chí Bảo, Võ Nguyên Hoàng, Nguyễn Quốc Hoàng, Võ Quốc Dân

SLNA: Đinh Xuân Tiến, Nguyễn Văn Việt, Phạm Tiến Dũng, Hoàng Văn Thông.

Hà Nội: Vũ Tiến Long, Nguyễn Duy Dũng, Đậu Ngọc Thành, Ngô Đức Hoàng.

Tây Ninh: Đoàn Minh Nhựt, Hà Trung Hậu, Bùi Thế Phong.

Trần Thanh Tú (Bình Dương), Võ Minh Đan (Đà Nẵng), Nguyễn Tiến Đạt (CAND), Lê Bằng Gia Huy (Thanh Hoá), Nguyễn Quốc Lộc (Khánh Hoà).

Tác giả: Trung Kiên

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP