Pháp luật

Triệu con tôm nuôi của nhà Phó ban Tuyên giáo huyện ủy bị đầu độc chết

Ao tôm gần triệu con của gia đình một phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy Trần Đề, Sóc Trăng bị nhóm người đầu độc chết sạch.

Cơ quan chức năng huyện Trần Đề đang làm rõ vụ bà Hồ Thị Em (ngụ ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng) trình báo ao tôm của gia đình bị 1 nhóm người đầu độc chết hết.

Công an lấy lời khai một số người

Bà Em trình bày, khoảng 10h sáng nay, có nhóm khoảng 20 người đi trên xe 45 chỗ xông vào khu đất nuôi tôm của gia đình bà. Lúc này, chỉ có 2 công nhân. Nhóm người hung hãn đổ 1 dung dịch nghi là thuốc sâu xuống các ao làm tôm chết sạch. Sau đó, nhóm người này bỏ đi.

Bà Em cho biết, đất nuôi tôm được gia đình thuê của một chủ doanh nghiệp ở Sóc Trăng. Sau đó, cải tạo 4 ao, nuôi trước 2 ao với gần 1 triệu con tôm thẻ, đến nay được 32 ngày tuổi. Tổng số tiền đầu tư khoảng 2 tỷ đồng.

Được biết, chồng bà Em là Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy Trần Đề.

Hiện cơ quan chức năng đã xác định được nhóm người gây chết 2 ao tôm. Người chủ mưu có hộ khẩu ở TP Sóc Trăng.

Tác giả: Viễn Đông

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP