Pháp luật

Triệt xóa đường dây đánh bạc với quy mô cá cược gần 40 tỉ đồng

Sáng 18.2, trao đổi với Thanh Niên, thượng tá Phạm Việt Tiến, Trưởng phòng CSHS Công an Quảng Nam, cho biết đơn vị triệt xóa thành công đường dây đánh bạc quy mô lớn trên địa bàn với số tiền gần 40 tỉ đồng.

Nghi phạm Thắng (ảnh nhỏ), người cầm đầu đường dây đánh bạc và dàn máy tính phục vụ cho việc đánh bạc
ẢNH: N.HƯNG

Theo thượng tá Tiến, sau thời gian xác lập chuyên án và tổ chức đấu tranh, khoảng 14 giờ 30 ngày 14.2, tổ công tác Phòng CSHS, tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Thắng (45 tuổi, ở xã Điện Thắng Bắc, TX.Điện Bàn, Quảng Nam) để điều tra về hành vi “tổ chức đánh bạc” qua mạng internet.

Tang vật tịch thu được
ẢNH: N.HƯNG

Lực lượng công an thu giữ 26,1 triệu đồng, 5 điện thoại di động, 1 máy tính bảng, 3 bộ máy vi tính... Đồng thời, triệu tập làm việc 4 nghi phạm có liên quan gồm Hà Anh Tuấn (32 tuổi, ở xã Điện Thắng Nam), Lê Tự Tí (33 tuổi, ở xã Điện Thắng Trung), Nguyễn Quốc Bảo (36 tuổi, ở xã Điện Thắng Bắc) và Lý Xuân Sơn (48 tuổi, xã Điện Nam Bắc, cùng TX.Điện Bàn).
Ngoài ra, lực lượng công an tổ chức xác minh đối với 6 nghi phạm khác hiện đang bỏ trốn khỏi địa phương.

Cũng theo thượng tá Tiến, qua đấu trang với các nghi phạm kết hợp với tài liệu thu thập được thì Nguyễn Quốc Bảo phụ Thắng tổ chức cá độ bóng qua mạng internet cho các con bạc với tiền công 400.000 đồng/đêm.

Trong thời gian từ tháng 1.2019 đến khi bị bắt, Thắng cùng Bảo đã tổ chức cá độ bóng đá cho nhiều con bạc tham gia với tống số tiền cá cược gần 40 tỉ đồng.

Trao khi đó, một cán bộ Phòng CSHS cho biết gia đình Thắng có công với cách mạng, từ khi lập chuyên án cho đến khi bắt giữ, Thắng luôn thay đổi tụ điểm, di chuyển qua nhiều khu vực khác nhau nên công tác phá án gặp khá nhiều khó khăn.

Hiện vụ việc đang được mở rộng, điều tra, làm rõ.

Tác giả: Mạnh Cường

Nguồn tin: Báo Thanh Niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP