Trong tỉnh

Triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề

Đang nuôi con nhỏ và mang căn bệnh hiểm nghèo nhưng Ngô Thị Minh (1985, trú xã Hoa Thành, H.Yên Thành, Nghệ An) vẫn cầm đầu đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề, quy tụ nhiều đại lý tại các xã thuộc H. Yên Thành (Nghệ An). Tuy nhiên, hành vi của Minh đã bị các trinh sát (TS) Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An phát hiện và bắt giữ.

Đối tượng Ngô Thị Minh (CA cung cấp)

Theo tài liệu từ cơ quan CA, dưới sự chỉ đạo của Ngô Thị Minh, các đại lý trên địa bàn H. Yên Thành trở thành những đại lý trong đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề do thị điều khiển. Đường dây này hoạt động khá tinh vi, kín kẽ, hầu hết các đối tượng liên lạc với nhau qua điện thoại, cách tính toán điểm cũng được gửi qua tin nhắn. Sau khi có người tham gia đánh bạc, các đại lý sẽ có nhiệm vụ hợp lại thành các bảng đề rồi chuyển qua tin nhắn cho Minh để ăn chênh lệch “hoa hồng”. Còn kết quả tính toán tỷ lệ thắng, thua cũng sẽ được Minh gửi tin nhắn qua cho các đại lý. Những tin nhắn này sẽ được các đối tượng xóa để hủy bằng chứng ngay sau đó. Bên cạnh đó, các giao dịch tiền bạc sẽ được các đối tượng chuyển qua tài khoản ngân hàng. Do hoạt động tinh vi nên đường dây do Minh điều khiển gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, phá án.

Đầu tháng 8-2019, thông qua tin báo từ quần chúng nhân dân và tài liệu TS tại địa bàn, các TS Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An phát hiện đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề trên do Ngô Thị Minh cầm đầu. Để triệt phá tụ điểm đánh bạc mang lại nhiều bức xúc trong quần chúng nhân dân này, Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An đã quyết định xác lập chuyên án để đấu tranh. Sau một thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, BCA xác định Ngô Thị Minh đã “quy tụ” 7 đại lý trên địa bàn H. Yên Thành để tổ chức ghi lô, đề cho những “con bạc” có nhu cầu.

Sau một thời gian điều tra, ngày 12-8, BCA xác định thời cơ phá án đã đến khi những thông tin về các đối tượng đã được các TS nắm rõ. Khoảng 19 giờ ngày 13-8, sau khi nắm được thông tin Minh và các đại lý đang tổ chức ghi lô, đề tại nhà, BCA đã triển khai các mũi TS tiến hành bắt quả tang đối tượng. Thời điểm ập vào nhà riêng của Minh, Thị đang tính thắng thua âm dương, nhắn tin cho các đại lý. Thu giữ tại nhà riêng của thị nhiều điện thoại và các sổ sách liên quan ghi lô, đề.

Tại CQĐT, Ngô Thị Minh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Từ lời khai của Minh, BCA tiếp tục bắt các đối tượng đứng đầu 7 đại lý trong đường dây số đề gồm: Phạm Văn Toản (1979, trú xã Long Thành), Nguyễn Sỹ Tâm (1957, trú xã Nhân Thành), Phạm Thị Mai (1983), Đặng Xuân Quý (1972), Phan Xuân Bình (1991, cùng trú xã Đồng Thành), Phan Duy Nam (1977) và Phan Thị Hòa (1975, cùng trú xã Hoa Thành, H. Yên Thành. Tuy nhiên, trong lúc ập vào nhà riêng của Phạm Văn Toản, đối tượng này đã khóa trái cửa nhằm kéo dài thời gian, rồi bẻ sim và vứt điện thoại để hòng tiêu hủy chứng cứ. Cơ quan Công an đã thu giữ tổng cộng 11 điện thoại di động, gần 300 triệu đồng tiền mặt. Bước đầu, cơ quan Công an đã chứng minh số tiền đánh bạc trong ngày 13-8 là hơn 150 triệu đồng.

Theo điều tra ban đầu của BCA, trung bình mỗi ngày đường dây đánh bạc của Ngô Thị Minh giao dịch từ 150 triệu đồng trở lên. Thậm chí có những ngày số tiền đánh bạc lên đến hơn 500 triệu đồng. Hiện, Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố các đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề này. Ngô Thị Minh, do đang mắc bệnh hiểm nghèo và nuôi con nhỏ nên được tại ngoại; đối tượng Phạm Thị Mai cũng được tại ngoại do đang mang thai. Cơ quan CSĐT đang tạm giam đối tượng Phạm Văn Toản để tiếp tục điều tra về hành vi “Tiêu hủy chứng cứ”. Chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Tác giả: D.H

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP