Trong tỉnh

Trẻ tử vong dưới hố chôn cột điện tại Nghệ An: Trách nhiệm chính thuộc đơn vị thi công

Trong vòng hơn 1 năm qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đã xảy ra 2 vụ đuối nước khiến 3 trẻ tử vong. Nguyên nhân là do rơi vào hố cột điện dẫn đến những cái chết thương tâm. Vậy trách nhiệm của ngành điện đến đâu?

Hố công trình cột điện dở dang không có biện pháp an toàn khiến trẻ 4 tuổi đuối nước tử vong tại xã Đức Thành (huyện Yên Thành)

Trước đó, vào khoảng 16h30 chiều 14/8, bé Đ.M.H. (4 tuổi) con trai vợ chồng anh Đinh Văn H. (31 tuổi, trú tại xã Đức Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) theo cha mẹ ra đồng để chơi.

Tuy nhiên, hơn 17h cùng ngày, không thấy bé H. đâu nên mọi người liền hốt hoảng đi tìm thì thấy bé rơi xuống hố chôn cột điện. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng bé H. đã không qua khỏi.

Vị trí bé H. gặp nạn là hố chôn cột điện lực đang thi công sâu khoảng 4m nhưng không có biện pháp rào chắn, không có biển cảnh báo nguy hiểm đảm bảo an toàn thi công.

Được biết, đây là công trình đường dây diện 35kV dài hơn 1km này, do Điện lực Nghệ An làm chủ đầu tư và đã giao cho đơn vị thi công, đơn vị giám sát công trình chịu trách nhiệm về an toàn.

Đơn vị thi công công trình trên là Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hương Sắc (có địa chỉ tại 32A Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Hải Đình, TP. Đồng Hới, Quảng Bình).

Hố công trình cột điện không có rào chắn, biển cảnh báo nguy hiểm tại xã Nghĩa Xuân (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) - nơi xảy ra vụ 2 em nhỏ rớt xuống hố tử vong

Trước đó, vào khoảng 18h chiều 22/6/2018, trong lúc theo người lớn ra đồng cấy lúa, hai bé trai Trương Quang Đ. (5 tuổi, trú tại xã Nghĩa Xuân) và Trương Văn Th. (5 tuổi, ngụ xã Thọ Hợp) không may bị rơi xuống hố đào chôn cột điện ở xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) tử vong.

Tại hiện trường ghi nhận, hố đào chôn cột điện rộng hơn 4m², sâu gần 2m do ngành điện lực Nghệ An đang thi công dở dang. Tuy nhiên, hố chôn này được đơn vị thi công không có bất kỳ rào chắn hay biển cảnh báo nguy hiểm nào?

Trước vấn đề này, trao đổi với PV Thương hiệu & Công luận qua điện thoại, ông Trịnh Phương Trâm – Giám đốc Điện lực Nghệ An cho biết: “Để xảy ra sự việc, trách nhiệm chính thuộc đơn vị thi công. Về phía điện lực, chúng tôi nhận lỗi có một phần trách nhiệm trong việc giám sát dẫn đến xảy ra sự cố này”.

Nhiều xác lợn thối nổi trên ao của một trang trại chăn nuôi ở Nghĩa Đàn

Tác giả: Lê Quyết

Nguồn tin: Báo Thương hiệu & Công luận

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP