Thể thao

Trận cầu có 10 tuyển thủ U23 Việt Nam: Phan Văn Đức sáng nhất

Phan Văn Đức của SLNA là tuyển thủ U23 Việt Nam sáng nhất tại V-League 2018 đến lúc này.

Trận SLNA vs HAGL chiều nay là trận cầu có 10 tuyển thủ U23 Việt Nam góp mặt. Dù sở hữu 8 cái tên vừa được HLV Park Hang Seo triệu tập lên đội tuyển Olympic Việt Nam nhưng không tuyển thủ nào của HAGL có được con số ấn tượng như Phan Văn Đức – một trong hai tuyển thủ U23 Việt Nam của SLNA tại sân chơi V-League 2018.

Tính đến hết vòng 19, Phan Văn Đức đã thi đấu 15 trận cho SLNA với tổng thời gian là 1269 phút, ghi được 9 bàn thắng. Phan Văn Đức chính là chân sút tốt nhất của đội bóng xứ Nghệ hiện tại và đang đứng thứ 4 trong số những người ghi nhiều bàn thắng nhất mùa giải năm nay.

Nếu chỉ tính các chân sút nội, Phan Văn Đức đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng thứ 2 ở V-League 2018 (kém Tiến Linh của B.Bình Dương 1 bàn) và là cầu thủ U23 Việt Nam ghi nhiều bàn thắng nhất.

Phan Văn Đức (áo vàng) đã có 9 pha lập công ở V-League 2018.

Công Phượng của HAGL dù chơi hơn Phan Văn Đức 3 trận với tổng thời gian 1492 phút nhưng mới chỉ có 7 bàn thắng. Tương tự, Văn Toàn cũng có 7 pha lập công sau 19 lần ra sân với tổng thời gian 1427 phút.

Minh Vương của HAGL có 6 bàn thắng, sau 18 trận ra sân, thi đấu tổng cộng 1188 phút. Còn đội trưởng HAGL Lương Xuân Trường thi đấu 19 trận với tổng thời gian 1509 phút và đang có 4 bàn thắng.

Hồng Duy và tân binh Việt Hưng đều đã có 1 bàn. Đáng nói là bàn thắng của Việt Hưng chính là pha lập công mang về chiến thắng 1-0 cho HAGL trước SLNA ở lượt đi. Vũ Văn Thanh, Văn Sơn chưa có bàn thắng nào.

Cái tên còn lại của SLNA được triệu tập lên tuyển Olympic Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 18 là Phạm Xuân Mạnh. Hậu vệ cánh trái của SLNA đã ra sân 17 trận, thi đấu tổng cộng 1530 phút và là cầu thủ SLNA thi đấu nhiều thứ 3 ở V-League 2018, sau Khắc Ngọc, Olaha.

Tác giả: THIỆN AN

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP