Thể thao

Trầm trồ với căn “biệt thự” của tuyển thủ U23 làm quà tặng bố mẹ

Tiền vệ U23 Việt Nam mới đây đã chia sẻ hình ảnh ngôi nhà khang trang xây tặng cha mẹ khiến người hâm mộ vô cùng ấm lòng

Dụng Quang Nho sinh ra và lớn lên trong một gia đình có tới 9 thành viên và không mấy khá giả. Căn nhà cũ của chàng tuyển thủ U23 Việt Nam tương đối chật chội gây ra nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Từ lâu, cầu thủ đang chơi cho CLB Hải Phòng đã rất muốn có được một ngôi nhà mới để gia đình đỡ vất vả.

Dụng Quang Nho từng chia sẻ trên MXH khi ngôi nhà đang dang dở

Trong một lần trả lời truyền thông, cha của tiền vệ 22 tuổi từng bộc bạch rằng: “Trước đây, nhà cũ của gia đình tôi nhỏ và thấp, luôn bị ngập khi trời mưa lớn. Khi ấy, nhà tôi chỉ có một phòng riêng dành cho con gái vì đó là tập tục theo tôn giáo của chúng tôi. Năm con trai đều phải sinh hoạt chung cùng bố mẹ trong phòng lớn. Nhiều ngày mưa, nước dột từ mái nhà xuống thẳng đầu giường không ai ngủ nổi. Không ít lần, tôi mắc cỡ với con rể vì nhà cửa không tươm tất".

Cầu thủ U23 Việt Nam vui vẻ cùng người thân trước căn nhà mới

Vì vậy, sau khi trở về từ VCK U23 châu Á, Dụng Quang Nho đã hoàn thành nốt mơ ước đang dở dang . Hôm nay 23/6, trên trang Facebook cá nhân, tiền vệ sinh năm 2000 đã chia sẻ hình ảnh một ngôi nhà mới vô cùng rộng rãi và thoáng mát. Được biết đây là món quà mà 6 anh chị em của Dụng Quang Nho đã gom góp lại để hoàn thiện nó.

“Tôi đã tích cóp, dành dụm từ khoản lương, thưởng của CLB cũng như từ đội tuyển để gửi về nhà. Tôi rất vui và hạnh phúc vì mình góp được chút công sức vào món quà này”, Dụng Quang Nho trong một lần chia sẻ với báo chí.

Lời tâm sự trên cho thấy tuyển thủ U23 Việt Nam không chỉ là một tiền vệ giỏi về mặt chuyên môn mà còn là một người sống rất tình cảm, yêu thương gia đình.

Ngôi nhà rất khang trang của Dụng Quang Nho

Hiện tại, Dụng Quang Nho đang khoác áo CLB Hải Phòng theo dạng cho mượn từ HAGL. Vừa qua anh đã cùng U23 Việt Nam bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games và gần nhất là lọt vào tứ kết U23 châu Á 2022.

Cơ hội ra sân từ đội hình chính thức vẫn còn khá khiêm tốn nhưng ít nhiều cầu thủ quê Bình Thuận cũng cho thấy bản thân là mẫu tiền vệ chăm chỉ, nhiệt huyết. Với tố chất này cùng việc tập luyện chăm chỉ, Dụng Quang Nho hoàn toàn có thể học hỏi được nhiều và phát triển hơn thế nữa.

Nếu Quang Nho phát triển tốt, ban lãnh đạo HAGL sẽ phải nghĩ tới việc đưa anh trở lại sân Pleiku. Trong đội hình của HLV Kiatisak hiện tại cũng đang thiếu một tiền vệ đánh chặn thực thụ.

Tác giả: Trung Hiếu

Nguồn tin: bongda365.top

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP