Kinh tế

'Trả ghế' Tổng giám đốc, con trai ông Lê Viết Hải làm Phó Chủ tịch HBC

Ông Lê Viết Hiếu – con trai thứ của Chủ tịch HBC Lê Viết Hải – sẽ đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HBC kể từ ngày 9/8/2022.

Ông Lê Viết Hiếu làm Phó Chủ tịch HBC, Trưởng Tiểu ban Phát triển thị trường nước ngoài

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Mã CK: HBC) vừa quyết nghị bổ nhiệm ông Lê Viết Hiếu - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc thường trực - giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 9/8/2022.

Đồng thời, ông Hiếu cũng được bổ nhiệm làm Tiểu ban Phát triển thị trường nước ngoài trực thuộc HĐQT HBC.

Tiểu ban này còn có sự tham gia của 3 thành viên HĐQT HBC khác, bao gồm các ông Nguyễn Công Phú, Nguyễn Tường Bảo và David Martin Ruiz. Trong đó, ông David Martin Ruiz còn là Giám đốc Xây dựng thị trường nước ngoài của HBC.

Sinh năm 1992, ông Lê Viết Hiếu là con trai thứ của Chủ tịch HĐQT HBC Lê Viết Hải.

Ông Hiếu bắt đầu công tác tại HBC từ tháng 12/2016, lần lượt đảm nhiệm các chức vụ Phó Giám đốc, Giám đốc Phát triển thị trường nước ngoài; Phó Tổng giám đốc đối ngoại khu vực miền Bắc; Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc đối ngoại khu vực miền Bắc.

Đến tháng 7/2020, ông Lê Viết Hiếu được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc HBC. Tuy nhiên, như VietTimes từng đề cập, kể từ ngày 23/7/2022, ông Hiếu đã chuyển sang chức vụ mới trong ban điều hành của HBC, khép lại 2 năm đảm nhiệm 'ghế nóng' CEO HBC thay cha.

Theo báo cáo quản trị bán niên 2022 của HBC, ông Hiếu đang trực tiếp nắm giữ 1,12 triệu cổ phiếu HBC, chiếm tỷ lệ 0,46% vốn điều lệ.

Trong khi đó, tính đến ngày 22/7/2022, ông Lê Viết Hải nắm giữ 42,2 triệu cổ phiếu HBC, tương đương 17,21% vốn điều lệ./.

Tác giả: Đồng Tiến

Nguồn tin: viettimes.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP