Pháp luật

TP.HCM: Hỗn chiến kinh hoàng sau tiếng nẹt pô, một thanh niên bị đâm chết

Chạy xe nẹt pô xe ầm ĩ nên bị bảo vệ của quan karaoke gần đó nhắc nhở, nhóm “côn đồ nhí” tuổi chỉ từ 15 đến 17 tuổi liền xách dao, mã tấu gây nên cuộc hỗn chiến kinh hoàng khiến một thanh niên bị đâm chết.

Chiều ngày 9-8, Cơ quan CSĐT Công an Q. Gò Vấp cho biết đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng chính trực tiếp gây ra vụ hỗn chiến xảy ra tại quán karaoke Du Bai nằm trên đường số 14 (P.7, Q. Gò Vấp) khiến anh Đinh Trọng Phú (SN 2001, ngụ Q. Gò Vấp) bị đâm chết.

Hai đối tượng Vũ và Nghĩa tại cơ quan công an

Trước đó vào tối ngày 6-8, Nguyễn Trần Xuân Phát, tự Bành (SN 2001, ngụ Q.Phú Nhuận) điều khiển xe máy nẹt pô ầm ĩ trước quán karaoke Du Bai rồi chạy thẳng vào quán karaoke New Style gần đó. Cho rằng Bành cố tình khiêu khích nên Phú cùng một số nhân viên bảo vệ của quán karaoke Du Bai đi sang quán New Style tìm Bành để nói chuyện.

Tại đây, Phú được cho nảy sinh mâu thuẫn với hai nhân viên giữ xe của quán New Style là Lê Minh (SN 2002) và Lê Quang Nghĩa (SN 2001, cùng ngụ Q. Gò Vấp). Sau một lúc lời qua tiếng lại, Phú cùng nhóm thanh niên kéo nhau về lại quán karaoke Du Bai.

Cho rằng nhóm của Phú cố tình gây sự, Nghĩa liền gọi cho Trần Hoàng Vũ (SN 2000) và một đối tượng tên Tâm cùng ngụ ở Q. Gò Vấp kéo nhau đến quán karaoke Du Bai đuổi đánh Phú trả thù. Tuy nhiên, nhóm của Nghĩa bị nhóm Phú dùng ghế và gậy đánh trả phải bỏ chạy.

Hung khí gây án của các đối tượng được công an thu giữ

Một lúc sau, nhóm của Nghĩa xách theo dao, mã tấu quay lại tìm Phú để báo thù. Vừa thấy Phú, chúng lao đến dùng dao, mã tấu đâm chém liên tục vào người nạn nhân khiến Phú ngã gục. Sự việc diễn ran gay trước mặt nhiều vị khách đến hát karaoke khiến người dân một phen khiếp vía.

Sau khi nhóm côn đồ bỏ đi, người dân liền đưa Phú vào bệnh viện Anh Vũ gần đó cấp cứu. Tuy nhiên, do hứng chịu nhiều vết đâm thủng hai lá phổi, thủng tim nên nạn nhân đã tử vong.

Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, công an Q. Gò Vấp nhanh chóng vào cuộc điều tra, bắt khẩn cấp được đối tượng Vũ. Riêng ba tên còn lại gồm Nghĩa, Minh và Tâm đã nhanh chân bỏ trốn. Bằng biện pháp thuyết phục và vận động các đối tượng, đến ngày hôm sau tên Nghĩa đã ra đầu thú. Biết khó mà chạy thoát được sự truy bắt của công an, ngày 9-8, hai tên Minh và Tâm cũng ra đầu thú tại công an P.5, Q. Gò Vấp.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Tác giả: Thiên Long

Nguồn tin: Báo Công an TPHCM

  Từ khóa: côn đồ nhí ,hỗn chiến

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP