Xã hội

TP.Vinh sẽ tiếp tục chịu cảnh lụt lội vì dự án hồ điều hòa?

Hệ thống thoát nước tự nhiên phía Đông thành phố Vinh đã bị chặn đứng bởi một công trình có tên gọi: Hồ điều hòa.

Người dân ở xã Hưng Dũng cho hay, năm nay, hàng trăm ha đất sản xuất lúa 2 vụ trên địa bàn thường xuyên chịu cảnh ngập úng. Đã có những khu vực không thể sản xuất hoặc đã được gieo cấy mạ nhưng hư hại. Xác minh tại HTX nông nghiệp Hưng Dũng và thực tế đồng ruộng thì có tình trạng này. Trong ảnh: Một khu vực ngập nước không thể sản xuất ở cánh đồng Tàu Bay. Ảnh Nhật Lân
Cũng trên cánh đồng Tàu Bay, nhiều khu vực người dân gieo cấy mạ nhưng bị hư hại do ngập úng. Ảnh: Nhật Lân
Theo các cán bộ HTX nông nghiệp Hưng Dũng, nước ngập đồng là do mưa từ tháng 3/2017 và từ nước thải, nước sinh hoạt từ các phường Bến Thủy, Trường Thi và Hưng Dũng đổ xuống, tích tụ, dồn ứ lại. Trong ảnh: Ngay gần Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật 3, có một loạt cống xả nước thải, nước sinh hoạt từ phường Bến Thủy, Trường Thi đổ xuống cánh đồng Hưng Dũng. Ảnh Nhật Lân
Cũng theo các cán bộ HTX nông nghiệp Hưng Dũng, có một số người dân vì nước ngập ruộng mà phản ứng tiêu cực, đó là đắp đập ngăn không cho nước thải, nước sinh hoạt chảy vào mương thủy lợi. Trong ảnh là một đoạn mương thoát bị dân đắp đập chặn. Ảnh: Nhật Lân
Tìm hiểu được biết, lâu nay việc tiêu úng trên vùng đồng ruộng Hưng Dũng phụ thuộc vào sông Rào Đừng. Vậy nhưng từ khi thực hiện dự án Hồ điều hòa, một đoạn sông Rào Đừng đã nằm trong lòng hồ; trong khi kè và đường bao quanh hồ chặn toàn bộ hệ thông kênh mương thoát nước ở cánh đồng Hưng Dũng. Trong ảnh là một phần sông Rào Đừng năm trong lòng Hồ điều hòa. Ảnh Nhật Lân
Đoạn kênh mương thủy lợi ở cánh đồng Hưng Dũng nhập vào sông Rào Đừng đã bị chia tách bởi đường bao quanh Hồ điều hòa. Ảnh Nhật Lân
Một nghịch lý là theo thiết kế, đáy của Hồ điều hòa lại cao hơn so với các vùng đồng xung quanh. Vậy nên, những công năng của sông Rào Đừng thì Hồ điều hòa không thể đáp ứng. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ngập úng trên đồng ruộng ở Hưng Dũng. Ảnh Nhật Lân.
Mới đây, ông Hà Thanh Tĩnh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh chủ trì cuộc họp để giải quyết một số vấn đề phát sinh liên quan đến hồ điều hòa. Thành phố đã lên phương án hỗ trợ cho người dân và xử lý tình trạng úng ngập như xây dựng hệ thống kênh mương dẫn dòng, trạm bơm... Tuy nhiên, nhưng biện pháp này cần phải có thời gian, kinh phí, trong khi... mùa mưa đã sát kề. Trong ảnh: Xã viên HTX nông nghiệp Hưng Dũng khẳng định, vụ Đông Xuân còn mắc lụt thì sang vụ Hè Thu sẽ không thể sản xuất. Ảnh Nhật Lân
Tác giả: Nhật Lân

Nguồn: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP