Xã hội

TP Vinh: Loạn quảng cáo, rao vặt

Sau đúng một tháng, kể từ ngày Nghị định 28/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo có hiệu lực (có hiệu lực thi ngày từ ngày 5/5/2017).

Thế nhưng tình trạng quảng cáo, rao vặt vi phạm vẫn diễn ra phổ biến trên địa bàn Thành phố Vinh.

1images1919715 1
Trên những nẻo đường trong thành phố Vinh, không khó để bắt gặp những tấm biển quảng cáo nhức mắt với nhiều nội dung khác nhau. Từ khoan cắt bê tông đến cho vay không thế chấp ... Ảnh: Thành Cường

2images1919717 2
Chủ nhân của những tấm biển quảng cáo, rao vặt tận dụng từng centimet trên cột điện, bốt điện, tường bao ... Ảnh: Thành Cường

3images1919718 3
Thậm chí bất chấp cảnh báo nguy hiểm họ còn dán lên cả trạm điện. Những quảng cáo, rao vặt cũ mới chồng kín lên nhau. Ảnh: Thành Cường

4images1919719 4
Nhiều khi buổi chiều vừa bóc hết quảng cáo rao vặt trên tường thì ngày hôm sau đã được dán đặc lại - anh Ngô Văn Dương (P. Quang Trung, TP Vinh) cho biết. Ảnh: Thành Cường

5images1919720 5
Tại một con hẻm ở phường Cửa Nam, mặc dù khu vực dành riêng cho quảng cáo, rao vặt nhưng các cột điện, bờ tường quanh đó cũng dán đặc tờ rơi. Ảnh: Thành Cường

6images1919721 6
Những tấm biển quảng cáo, rao vặt không chỉ gây "nhức mắt" cho người dân xung quanh và những người qua lại mà còn làm mất mỹ quan của thành phố. Ảnh: Thành Cường

7images1919722 7
Theo Nghị định 28/2017/NĐ-CP, người phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông bị phạt tiền từ 200-500 ngàn đồng. Người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi đó bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Ảnh: Thành Cường

Tác giả: Thành Cường
Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP