Trong tỉnh

TP. Vinh: Kiểm điểm, xử lý 19 tập thể và cá nhân vi phạm kỷ cương hành chính

Đó là thông tin được đưa ra tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố Vinh khóa XXI vào sáng 25/12.

C
Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Võ Viết Thanh - Bí thư Thành ủy Vinh và Nguyễn Thị Thu Hường - Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Trần Văn Mão - Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tham dự kỳ họp. Ảnh: Minh Chi

Tại phiên khai mạc, kỳ họp được nghe lãnh đạo UBND thành phố báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Theo đó, năm 2017, thành phố có 22/24 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng ước đạt 9,02%/kế hoạch 9-10%; thu nhập bình quân đầu người đạt 76,5 triệu đồng/kế hoạch 76,3 triệu đồng.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 14.367 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ. Thu ngân sách ước đạt 2.389 tỷ đồng, đạt 100,7% kế hoạch.

Trong năm 2017, thành phố đã tập trung vào cuộc tích cực, quyết liệt trong công tác quản lý trật tự đô thị, giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, vỉa hè. Đặc biệt, thành phố đã thành lập Đội phản ứng nhanh nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vị phạm; đồng thời xử lý được một số điểm phức tạp, bức xúc về trật tự như trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Bệnh viện 115, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh…

Đồng chí Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Minh Chi
Đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Minh Chi

Công tác quản lý đất đai, môi trường, xây dựng, giải phóng mặt bằng được thành phố tập trung cao hơn và tạo được những chuyển biến tích cực. Thành phố cũng đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng linh hoạt, cụ thể, xác định rõ một số trọng tâm, trọng điểm nhằm tháo gỡ những khó khăn, bất cập xảy ra.

Công tác cải cách hành chính và chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính cũng được thành phố chăm lo đẩy mạnh. Trong năm, thành phố đã kiểm điểm, xử lý 19 tập thể và cá nhân vi phạm về kỷ cương, kỷ luật hành chính.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo trình kỳ họp cũng nêu rõ những hạn chế, tồn tại. Đó là có 2/24 chỉ tiêu không đạt kế hoạch, gồm số trường đạt chuẩn quốc gia và giải quyết nhà ở tập thể. Công tác quản lý Nhà nước về phòng, chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại, an toàn vệ sinh thực phẩm chưa hiệu quả.

Đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy  Vinh yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ. Ảnh: Minh Chi
Đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh phát biểu yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ. Ảnh: Minh Chi

Tình trạng tái lấn chiếm sau giải tỏa hành lang ATGT vẫn diễn ra; vệ sinh môi trường một số tuyến chưa tốt; một số công trình, dự án còn nhiều vướng mắc, không đảm bảo tiến độ; chưa có giải pháp xử lý kip thời đối với tình trạng một số cán bộ, công chức có tinh thần trách nhiệm chưa tốt trong thực thi công vụ…

Về nhiệm vụ năm 2018, thành phố xác định sẽ tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế và tăng thu ngân sách; chỉ đạo có hiệu quả hơn công tác quản lý đô thị, đất đai, đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng.

Trong đó quyết liệt xử lý các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường GPMB đối với các dự án đường 95m Vinh - Cửa Lò; các tuyến đường Lý Thường Kiệt, Lệ Ninh, Nguyễn Sỹ Sách, Lê Mao kéo dài, đường bao phía Tây các dự án khu đô thị mới, khu đô thị Tràng An… Thành phố cũng đặt ra yêu cầu chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đôn đốc thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra…

Thi công công trình hào thành cổ Vinh. Ảnh: Minh Chi
Thi công công trình hào thành cổ Vinh. Ảnh: Minh Chi

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, nhấn mạnh: Năm 2018, thành phố có nhiều sự kiện quan trọng, năm rà soát, đánh giá nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020, kỷ niệm 230 năm Phượng Hoàng Trung Đô - Vinh, 10 năm thành phố được công nhận đô thị loại I và 5 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị; bởi vậy cần xác định quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu nâng cao tinh thần, thái độ trách nhiệm, năng lực giải quyết công việc, tính tiên phong gương mẫu của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; xây dựng chính quyền hiệu lực, hiệu quả, lấy phục vụ nhân dân làm mục tiêu cao nhất; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ; làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, ý kiến, kiến nghị của cử tri; tăng cường đối thoại, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và những năm tiếp theo.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Minh Chi
Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Minh Chi

Kỳ họp thứ 5 của HĐND TP. Vinh diễn ra trong 2 ngày (25 và 26/12). Tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kinh tế - xã hội, hoạt động của HĐND, UBND thành phố; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và các tội phạm xã hội.

Kỳ họp sẽ dành 1 ngày tiến hành thảo luận tổ, thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kinh tế - xã hội năm 2017, nhiệm vụ năm 2018 và nhiều vấn đề đặt ra trên địa bàn thành phố; tờ trình và dự thảo các nghị quyết trình kỳ họp.

Kỳ họp dành 1 buổi chất vấn về giải pháp chấn chỉnh thực trạng quảng cáo vặt trái phép; sản xuất, chế biến, kinh doanh liên quan đến VSATTP trên địa bàn thành phố.

Kỳ họp sẽ tiến hành thảo luận, xem xét, quyết nghị thông qua 10 nghị quyết và tiến hành bế mạc vào chiều 26/12/2017.

Tác giả: Minh Chi

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: kiểm điểm ,kỷ luật

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP