Trong tỉnh

TP Vinh: Cây đào phai, thế "rồng bay" được hét giá 200 triệu đồng

Một cây đào phai vừa đưa từ Hà Nội về, được gia chủ "hét" giá 200 triệu đồng, nếu khách thuê thì có giá 150 triệu.

Những ngày này, dọc theo tuyến đại lộ 32 (TP Vinh, Nghệ An), các loại cây đào, quất, bưởi... được bày bán tràn ngập dọc hai bên.

Cây đào phai được anh Tăng Văn Sang, xã Đại Sơn, huyện Đô Lương đưa từ Hà Nội về bán Tết tại TP Vinh. Cây đào phai nhìn từ phía trong ra đường với những cành dài, tán rộng.

Cây đào này được gia chủ chăm sóc tại vườn tạo thế rồng bay.

Cây đào có thế rồng bay được anh Tăng Văn Sang mua từ Hà Nội về bán, cho thuê chơi Tết.

Theo anh Sang, cây đào này có tuổi đời khoảng 50 năm.

Gốc cây đào với nhiều cụm rễ xen lẫn, chằng chéo nhau.

Cành cây đào được chủ cũ trồng và chăm sóc rất chu đáo, tạo thế rất đẹp, độc và lạ.

Theo anh Sang, cây đào này được một dân chơi tại Hà Nội thuê về chưng Tết đã 12 năm qua. Qua Tết, cây đào lại được trở về chủ cũ chăm sóc.

Năm nay, đích thân anh Sang ra tận Hà Nội để mua về bán hoặc cho thuê phục vụ Tết tại TP Vinh. Tuy nhiên, chủ nhân mới không tiết lộ về chi phí mua cây đào này

Song, anh Sang cho biết, nếu bán cây đào này sẽ có giá 200 triệu đồng, nhưng cho khách thuê thì khoảng 150 triệu trở lại.

Anh Sang chăm chút cây đào độc, lạ mà mình đang sở hữu. Theo anh Sang, đây là cây đào độc nhất Bắc miền trung hiện nay.

Hoa cây đào phai bắt đầu nở với sắc màu rất đẹp.

Cây đào phai có thế độc, lạ và đẹp, có một số khách đại gia đến chỉ để ngắm chưa dám "xuống tiền" để rước về chơi Tết.

Tác giả: Nguyễn Duy

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP