Xã hội

TP Thái Nguyên ngập sâu, ô tô bồng bềnh giữa biển nước

Trận mưa lớn sáng nay khiến nhiều tuyến đường ở TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) ngập sâu, giao thông tê liệt, một số khu vực bị cắt điện.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao nên trong đêm qua và sáng nay, ở Thái Nguyên có mưa rất to kèm theo sấm sét, lượng mưa bình quân trên 100mm.

Nhiều tuyến đường ở TP Thái Nguyên như Hoàng Văn Thụ, Lương Ngọc Quyến, Phủ Liễn, Quang Trung… bị ngập úng cục bộ, nhiều nơi mực nước trên đường cao từ 50-60cm, đỉnh điểm trên tuyến đường Minh Cầu có nơi ngập tới trên 1 mét, gây ách tắc giao thông; nhiều trường học đã thông báo cho học sinh nghỉ học.

Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND TP Thái Nguyên - Trần Hoài Nam cho biết: "Mưa lớn khiến nhiều khu vực của TP bị mất điện. Hiện tại, lãnh đạo TP đang kiểm tra tình hình và thống kê thiệt hại".

Xe ô tô "bơi" giữa biển nước ở TP Thái Nguyên

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lượng mưa trong 6h (từ 23h ngày 9/9 đến 5h sáng nay) tại một số nơi như sau: Sông Cầu (huyện Đồng Hỷ) 248mm, Hồ Núi Cốc (huyện Đại Từ) 150mm, xã Túc Tranh (huyện Phú Lương) 151mm, Điềm Mặc (huyện Định Hóa) 117mm.

Dự báo, hôm nay Thái Nguyên tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến đạt từ 40-60mm, có nơi trên 100mm.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng tại các huyện Đại Từ, TP Thái Nguyên, Phổ Yên, Võ Nhai, Phú Lương, Định Hóa, Đồng Hỷ, Phú Bình, TP Sông Công.

Đường Hoàng Văn Thụ thường xuyên bị ngập sâu mỗi khi có mưa lớn xảy ra. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Nước sông Cầu đang lên rất nhanh, mực nước đo được tại Gia Bảy lúc 07 giờ là 2.437cm, thấp hơn mức báo động cấp I là 63cm. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Các tuyến phố thành sông sau mưa lớn

Ô tô mắc kẹt tại TP Thái Nguyên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP