Thế giới

Tổng thống Putin nêu lý do phát lệnh mở chiến dịch quân sự ở Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, tình cảnh của người dân ở vùng ly khai Donbass suốt 8 năm qua buộc Nga quyết định mở chiến dịch quân sự ở Ukraine nhằm lập lại hòa bình ở vùng đất này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: TASS)

Sputnik dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 20/4 cho biết, "thảm kịch" ở Donbass "buộc" Nga phải phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Donbass là khu vực ở miền Đông Ukraine, trong đó có hai vùng do lực lượng ly khai kiểm soát, lập ra Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk (LPR) và Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk (DPR).

"Đáng tiếc là tại Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk, rất nhiều thứ đã thay đổi theo chiều hướng tồi tệ hơn. Suốt 8 năm qua, người dân ở đây đã phải hứng chịu bom đạn, những vụ pháo kích, giao tranh. Tất nhiên, cuộc sống rất khó khăn với người dân nơi này", Tổng thống Putin nói.

Các cuộc giao tranh giữa quân đội Ukraine và lực lượng ly khai ở Donbass đã kéo dài suốt hơn 8 năm qua, khiến khoảng 14.000 người thiệt mạng. Theo đề nghị của lãnh đạo hai vùng ly khai ở Donbass, Tổng thống Putin hôm 24/2 đã phát lệnh mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine nhằm "phi quân sự hóa", "phi phát xít hóa" Ukraine.

Moscow nói rằng, chiến dịch được triển khai sau khi họ nắm được thông tin quân đội Ukraine có kế hoạch tổng tấn công nhằm giành lại quyền kiểm soát Donbass từ lực lượng ly khai. Tuy nhiên, Kiev đã bác bỏ cáo buộc này.

Sau hơn một tháng triển khai, Nga tuyên bố đã hoàn tất mục tiêu giai đoạn một, chuyển trọng tâm sang "giải phóng" Donbass. "Trận chiến Donbass" chính thức mở màn từ đầu tuần này.

Tổng thống Putin cho biết, ông tin chắc hòa bình sẽ sớm lặp lại, cuộc sống sẽ trở lại bình thường ở Donbass nhờ vào chiến dịch của Nga. "Chắc chắn là như vậy", Tổng thống Putin nói.

Tác giả: Minh Phương

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP