Trong tỉnh

Tông đuôi xe khách giường nằm, đầu xe tải bẹp dúm

Đang lưu thông trên đường, vì thiếu quan sát nên một xe tải hạng nhẹ đã tông vào mạn sườn xe khách giường nằm đang dừng bắt khách phía trước. Hậu quả, phần đầu xe tải bị hư hỏng nặng, mạn sườn trái xe khách cũng nát bươm.

Vụ va chạm xảy ra vào khoảng 8h30 phút ngày 24/10 trên Quốc lộ 1A đoạn qua nút giao cầu vượt Yên Lý (xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu).

Vào thời điểm trên, xe tải BKS 89C - 024.98 đang lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Hà Nội - Vinh. Khi đến nút giao cầu vượt Yên Lý do thiếu quan sát nên xe tải này đã tông vào đuôi xe khách giường nằm BKS 51B - 168.25 đang dừng đón khách phía trước.

Toàn bộ kính chắn gió xe tải vỡ vụ, văng tung tóe trên nền đường. Ảnh: Thạch Quỳnh

Cú va chạm mạnh khiến toàn bộ kính chắn gió phần đầu của xe tải vỡ vụn hoàn toàn, đầu xe tải bẹp rúm. Riêng mạn sườn trái và đuôi xe khách giường nằm bị hư hỏng nặng. Rất may, không có người bị thương.

Vụ va chạm đã khiến nhiều hành khách ngồi trên xe khách hoảng loạn. Một hành khách thẫn thờ đứng chờ giải quyết vụ việc cho biết: “Rất may khi vụ việc xảy ra, không có hành khách nào nằm phía đuôi bên trái xe khách chứ nếu không thì hậu quả khó lường”.

Hiện, cả hai phương tiện đang chờ lực lượng chức năng đến điều tra, giải quyết vụ việc.

Tác giả: Thạch Quỳnh

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: xe khach ,nát đầu ,tai nạn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP