Trong tỉnh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào: Quân khu 4 luôn đóng góp quan trọng cho quan hệ Việt Nam - Lào

Nói chuyện với các tướng lĩnh, cán bộ Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bun-nhăng Vo-la-chít đánh giá, Quân khu 4 đã đóng góp trực tiếp trong việc phát triển, phát huy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Lào - Việt Nam.

Sáng 21/12, đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào đến thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đón đồng chí
Đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít đến thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Đức Anh

Cùng đi với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào về phía lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam có các đồng chí: Trần Quốc Vượng - Uỷ viên Bộ Chính trị, thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; Hoàng Bình Quân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Nguyễn Bá Hùng - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Lào.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đón đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào, về phía Quân khu 4 có Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Bun-nhăng Vo-la-chít bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi đến thăm tỉnh Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và có dịp đến thăm, gặp gỡ, nói chuyện với các tướng lĩnh, sỹ quan của Quân khu 4 trong bầu không khí hai nước tổ chức thành công Năm hữu nghị đoàn kết Lào - Việt Nam; Việt Nam - Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào đã thông báo đến tướng lĩnh, sỹ quan lực lượng vũ trang Quân khu 4 kết quả hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội kiến với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam lần này.

Trong các cuộc gặp trên, lãnh đạo cấp cao hai nước cùng khẳng định lại truyền thống hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản và Chủ tịch Xu-pha Nu-vông kính yêu dày công xây dựng và được nhiều thế hệ lãnh đạo, nhà cách mạng, nhân dân hai nước giữ gìn, vun đắp và phát triển trong nhiều thập kỷ qua.

Các đại biểu dự lễ gặp mặt
Các đại biểu dự chuyến thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 4 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bun - nhăng Vo - la - chít. Ảnh: Đức Anh

Đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít khẳng định: Truyền thống hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào đã trở thành tài sản chung vô giá, là quy luật tồn tại và phát triển của hai dân tộc, là nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc cách mạng mỗi nước.

“Hai bên đã trao đổi về phương hướng hợp tác trong thời gian tới nhằm đưa mối quan hệ hữu nghị Lào - Việt Nam lên tầm cao mới” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào cho biết thêm.

Đồng chí Bun - nhăng Vo - la - chít nói chuyện với cán bộ, sỹ quan Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít nói chuyện với các tướng lĩnh, sỹ quan Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Đức Anh

Nhìn lại truyền thống mối quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc, đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít chân thành cảm ơn sâu sắc đối với sự đóng góp to lớn, chí tình, chí nghĩa, sự hy sinh cao cả của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam anh em đối với sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc của nhân dân Lào trước đây cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay.

“Trong đó, Quân khu 4 đã đóng góp trực tiếp trong việc phát triển, phát huy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt này” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bun-nhăng Vo-la-chít nhấn mạnh.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó lường, cùng với âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch, đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít cho rằng, hai nước phải tiếp tục giáo dục cho thế hệ trẻ, quân đội hiểu sâu sắc, đúng đắn về truyền thống mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Lào - Việt Nam; qua đó tạo sức đề kháng cho quân đội để chống lại âm mưu diễn biến hoà bình của thế lực thù địch, cùng giữ gìn mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam ngày càng xanh tươi, bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bun - nhăng Vo - la - chít tặng tranh lưu niệm cho Quân khu 4. Ảnh: Đức Anh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bun-nhăng Vo-la-chít tặng tranh lưu niệm cho Quân khu 4. Ảnh: Đức Anh

Đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít nhấn mạnh: “Vai trò xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong hợp tác giữa hai nước cần coi trọng về mặt chất lượng và hiệu quả, cùng nhau tìm ra những hình thức hợp tác thiết thực, phù hợp với quy định luật pháp của hai nước, mang lại lợi ích cho cả hai bên và không tạo khoảng trống cho các thế lực thù địch chống phá”.

Nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2017) và 28 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân; Tết dương lịch 2018 và Tết Nguyên đán sắp tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào gửi lời chúc các tướng lĩnh, sỹ quan, chiến sỹ Quân khu 4 sức khoẻ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trọng trách của mình.

Quân khu 4 tặng quà lưu niệm đồng chí Bun - nhăng Vo - la - chít. Ảnh: Đức Anh
Quân khu 4 tặng quà lưu niệm đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít. Ảnh: Đức Anh

Trước đó, Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 đã báo cáo kết quả hoạt động và quan hệ hợp tác với CHDCND Lào. Trong đó, nổi bật là hợp tác trên các lĩnh vực xây dựng chính trị cơ sở; quân sự, hậu cần, kỹ thuật; xây dựng cụm bản và các dự án; trao đổi đoàn và quy tập mộ liệt sỹ.

"Phát huy truyền thống hữu nghị, đoàn kết kết lâu đời, gắn bó keo sơn giữa hai Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam - Lào nói chung, Quân khu 4 cùng với các đơn vị, địa phương của Lào nói riêng, tiếp tục được giữ gìn và phát triển đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực”- Tư lệnh Quân khu 4 khẳng định.

Quân khu 4 gồm 6 tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên - Huế, có đường biên giới dài 1.227,8 km, giáp với 7 tỉnh của nước CHDCND Lào.

Tác giả: Thành Duy

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP