Trong tỉnh

Tóm gọn đối tượng buôn ma túy dùng dao chống trả cảnh sát tại khu vực biên giới

Sau khi vượt biên, Việt bị nhóm trinh sát siết chặt vòng vây. Đối tượng chống trả quyết liệt hòng chạy thoát nhưng không thành.

Ngày 16/4, Công an huyện Thanh Chương cho biết, đơn vị vừa phá thành công Chuyên án 228M, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 1 bánh heroin và 95,2 g thuốc phiện.

Trước đó, khoảng tháng 11/2018, nguồn tin trinh sát báo về, tại địa bàn xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương có một đối tượng cấu kết với các đối tượng người Lào tổ chức một đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn từ Lào vào Nghệ An.

Đối tượng và tang vật. Ảnh: Thạch Quỳnh

Ngay sau đó, Chuyên án 228M được Công an huyện Thanh Chương xác lập. Sau một thời gian dài mật phục, theo dõi, khoảng 19h ngày 13/4, tại khu vực biên giới thuộc bản Đại Sơn, xã Thanh Sơn (huyện Thanh Chương), các trinh sát phát hiện đối tượng xuất hiện.

Ngay lập tức, nhóm trinh sát siết chặt vòng vây. Trước tình thế trên, đối tượng dùng dao chống trả quyết liệt để trốn thoát nhưng đã bị nhóm trinh sát khống chế. Lực lượng chức năng thu giữ 1 bánh heroin, 1 gói thuốc phiện và 2 con dao mẹo.

Đối tượng bị các trinh sát tóm gọn ở khu vực xã miền núi Thanh Sơn, huyện Thanh Chương. Googe Maps

Tại CQĐT, đối tượng khai nhận là Hoàng Quốc Việt (SN 1969), trú tại xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương.

Hiện, chuyên án đang được Công an huyện Thanh Chương tiếp tục điều tra, mở rộng, đồng thời xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Thạch Quỳnh

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP