Pháp luật

Tội ác tày trời của người mẹ và cha dượng bạo hành bé 3 tuổi đến tử vong

Công an Hà Nội vừa hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Thị Lan Anh và Nguyễn Minh Tuấn (cùng 29 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng) về các tội Giết người và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo kết quả điều tra, bé gái 3 tuổi là con của Lan Anh với người chồng thứ hai song thường ở với bà ngoại. Thời gian gần đây, Lan Anh muốn đón con về nuôi để cắt liên lạc với mẹ.

Ngày 5/3, Lan Anh đón bé gái từ nhà mẹ tại thôn Võng La, huyện Đông Anh đưa đến nhà trọ tại số 57, ngõ 46 Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa. Từ ngày 29/3, Lan Anh và Tuấn cùng nhau hành hạ, đánh đập bé gái như bắt quỳ vào chậu nước, dùng kim châm vào tay, đánh. Riêng ngày 29/3, hai người này đã đánh bé gái 7 lần.

Chân dung 2 đối tượng. Ảnh: Zing

Khoảng 8h ngày 30/3 thấy bé gái lịm đi, đưa sữa không uống nên Lan Anh gọi xe taxi đưa đi cấp cứu. Quá trình cứu chữa, bác sĩ phát hiện bé gái có nhiều thương tích, nghi bị đánh đập nên trình báo cảnh sát. Công an quận Đống Đa sau đó khám nghiệm nhà trọ của Tuấn, phát hiện ma túy đá.

Chiều 30/3, cơ quan điều tra khởi tố và bắt tạm giam 2 bị can. Theo kết luận điều tra, bà Vũ Thị Dự (đại diện bị hại) không yêu cầu bồi thường dân sự nhưng đề nghị xử nghiêm hành vi của Lan Anh và Tuấn.

Ngày 3/4, Nguyễn Thị Lan Anh (29 tuổi) và Nguyễn Minh Tuấn (31 tuổi) bị khởi tố để điều tra hành vi bạo hành, gây ra cái chết của con gái 3 tuổi.

Tác giả: Chi Chi (T/h)

Nguồn tin: doisongplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP