Xã hội

Tìm được thêm thi thể ở khu vực sạt lở khiến 11 người mất tích

Hôm nay, lực lương chức năng, người dân tiếp tục gùi, dùng máy bay thả lương thực, thực phẩm vào các khu vực bị cô lập.

Sáng 2/11, ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng Ban Nội chính tỉnh uỷ Quảng Nam cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện thêm 1 thi thể tại thôn 6, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn.

Lương thực thực phẩm được gùi vào tiếp tế khu vực cô lập.

Nạn nhân là nữ, 46 tuổi. Như vậy, đến nay, tại khu vực này, lực lượng chức năng đã tìm thấy 6 thi thể và 5 người đang mất tích. Đường vào xã Phước Lộc vẫn đang bị chia cắt vì nhiều điểm sạc lở.

Trong hôm nay, lực lượng cứu hộ sẽ tăng cường thêm 30 dân quân, 50 bộ đội, công an cõng lương thực vào tiếp tế cho người dân đang bị cô lập ở khu vực này.

Theo đó, lực lượng cứu hộ khởi điểm tại Ban chỉ huy quân sự của huyện Phước Sơn, di chuyển 40 km vào xã Phước Công. Từ đây, họ băng rừng chừng 3 tiếng, theo đường mòn để tiếp cận xã Phước Lộc.

Ngoài ra, sư đoàn Không quân 372 triển khai kế hoạch 4 chuyến bay vào khu vực này tiếp tế.

Trực thăng chở hàng tiếp tế.

Riêng ngày 1/11, đơn vị này cũng đã thực hiện 2 chuyến bay, thả lương thực xuống khu vực bị cô lập. Mỗi chuyến bay chở khoảng 2 tấn gồm lương thực, nhu yếu phẩm.

Trước đó, trưa 28/10, tại thôn 6, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn xảy ra 1 vụ sạt lở khiến 11 người mất tích. Do đường vào sạt lở nghiêm trọng nên khu vực này đến nay vẫn còn bị cô lập.

Sau nhiều ngày lực lượng chức năng không thể tiếp cận được, hơn 2.000 người dân tại 2 xã Phước Lộc và Phước Thành có nguy cơ thiếu đói, ngày 1/11, lực lượng chức năng quyết định sử dụng máy bay Mi-171 thả lương thực, thực phẩm xuống khu vực bị chia cắt. Đồng thời, 300 người dân kết hợp lực lượng chức năng gùi lương thực, thực phẩm đi qua nhiều trạm, vượt núi đèo tiếp tế các khu vực này.

Tác giả: Nguyễn Duy Cường

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP