Số hóa

TikTok gặp khó

Một lãnh đạo tại Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) vừa gửi yêu cầu Apple và Google xóa TikTok khỏi các cửa hàng ứng dụng của họ vì những lo ngại về bảo mật dữ liệu.

Brendan Carr, một trong những ủy viên của FCC, đã chia sẻ trên Twitter một bức thư gửi cho CEO Apple Tim Cook và CEO Alphabet Sundar Pichai. Trong thư, ông kêu gọi hai công ty này cấm TikTok khỏi các cửa hàng ứng dụng vì cho rằng nó đang "thu thập hàng loạt dữ liệu nhạy cảm" của người dùng Mỹ.

TikTok bị cáo buộc thu thập dữ liệu nhạy cảm của người dùng Mỹ (Ảnh: CNBC).

"TikTok không giống như vẻ bề ngoài. Nó không chỉ là một ứng dụng chia sẻ video ngắn hay meme hài hước. Nó chỉ đang đội lốt cừu. Về bản chất, TikTok hoạt động như một công cụ giám sát tinh vi, thu thập lượng lớn dữ liệu cá nhân và dữ liệu nhạy cảm của người dùng", Carr cho biết.

Carr cũng kêu gọi Apple và Google xóa TikTok khỏi các cửa hàng ứng dụng của họ trước ngày 8/7, hoặc hai công ty này sẽ phải cung cấp các bằng chứng chứng minh rằng ứng dụng này không vi phạm chính sách và quyền riêng tư của người dùng Mỹ.

Hiện tại, cả Alphabet, Apple và TikTok đều chưa đưa ra bất cứ bình luận gì về thông tin trên.

Tác giả: Thế Anh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP