Pháp luật

Tiêu hủy hàng trăm sản phẩm nhập lậu, kém chất lượng trị giá 900 triệu đồng

Sáng nay (10/11), Chi cục quản lý thị trường Nghệ An phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tiêu hủy hàng hóa kém chất lượng, hàng lậu.

Các loại hàng hóa tiêu hủy lần này gồm: 347 chai rượu ngoại; gần 5 nghìn quả pháo điện, pháo hoa nhập lậu; 79.400 ke chống bão hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hơn 4.000 bộ đồ chơi trẻ em. 88.000 đôi đũa không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
1images1326473 2016 11 08 191822
347 chai rượu ngoại...

Ngoài ra, còn có gần 9 nghìn gói thuốc lá Hero, Jet, 555, Esse… cùng nhiều hàng hóa khác như: tinh dầu dưỡng tóc, bình gas mi ni, bánh kẹo, ngô chiên, hạt hướng dương, bánh gạo, táo ướp, nho ép… không rõ nguồn gốc xuất xứ đã bị tiêu huỷ.


2images1326474 2016 11 08 191750
...gần 9.000 gói thuốc lá...

Tổng giá trị hàng tiêu hủy đợt này hơn 900 triệu đồng, trong đó, riêng thuốc lá gần 300 triệu đồng.
3images1326475 2016 11 08 191856
... cùng nhiều loại hàng hoá kém chất lượng khác bị tiêu huỷ. Tổng trị giá đơn hàng bị tiêu huỷ là 900 triệu đồng

Theo chi cục quản lý thị trường Nghệ An, số hàng hóa kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hết hạn sử dụng bị tiêu hủy do các đội quản lý thị trường tịch thu qua các lần kiểm tra từ đầu năm đến nay.

Tác giả bài viết: Võ Đức An

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP