Xã hội

Tiêu hủy hàng ngàn con gà bị dịch cúm A/H5N6

Quảng Ngãi vừa tiêu hủy đàn gà gần 3.000 con của gia đình ông Nguyễn Cao Tuấn do bị nhiễm cúm A/H5N6.

Sáng 17.2, các đơn vị chức năng TP.Quảng Ngãi phối hợp với UBND xã Tịnh Ấn Đông tiến hành tiêu hủy toàn bộ đàn gà gần 3.000 con của gia đình ông Nguyễn Cao Tuấn (thôn Tự Do, xã Tịnh Ấn Đông, TP.Quảng Ngãi), đồng thời tổ chức phun hóa chất khử trùng tiêu độc khu vực chuồng trại nuôi gà.
Đàn gà bị tiêu hủy làm gia đình ông Tuấn thiệt hại khoảng 300 triệu đồng
Ông Tuấn cho biết đàn gà của gia đình ông đã nuôi được hơn 3 tháng, trọng lượng khoảng 2 kg/con. Ngày 12.2, gà xuất hiện tình trạng ủ rũ, sau đó từ 1 - 2 ngày thì bị chết hàng loạt. Cơ quan thú y tiến hành lấy mẫu gửi đi xét nghiệm. Đến ngày 16.2, kết quả xét nghiệm cho thấy đàn gà của ông Tuấn dương tính với vi rút cúm A/H5N6.

Tại thôn Tự Do, xã Tịnh Ấn Đông, từ đêm 16.2 đến sáng 17.2, đàn gia cầm 8.000 con của gia đình ông Nguyễn Văn Lộc cũng bị chết hàng loạt với khoảng 1.000 con.

Các cơ quan chức năng TP.Quảng Ngãi và chính quyền địa phương đang tiến hành xử lý ổ dịch này.

Thu giữ 150 con heo sữa bẩn trên đường vào TP.HCM tiêu thụ

Liên quan đến công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, chiều 16.2, tại địa bàn P.Trương Quang Trọng (TP.Quảng Ngãi), Đội Cảnh sát môi trường Công an TP.Quảng Ngãi bắt quả tang xe tải BS 92C - 058.96 do Lê Đình Mạnh (ở xã Quế Xuân 2, H.Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) điều khiển, trên xe chở gần 150 con heo sữa chưa qua kiểm dịch.

Làm việc với lực lượng công an, tài xế Mạnh khai báo số heo sữa này được thuê vận chuyển từ Quảng Nam vào TP.HCM để tiêu thụ.

Cảnh sát môi trường Công an TP.Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra, truy tìm chủ hàng số heo sữa trên để xử lý, đồng thời chuyển toàn bộ số heo sữa chưa qua kiểm dịch cho ngành chức năng xử lý theo quy định.

Tác giả bài viết: Hiển Cừ

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP