Trong tỉnh

Tiêu hủy hàng hóa vi phạm, không rõ nguồn gốc trị giá 200 triệu đồng

Ngày 1/12, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với lực lượng chức năng tiêu hủy số hàng hóa vi phạm về kiểu dáng công nghiệp, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Các loại hàng hóa bị tiêu hủy gồm: 100.000 ke, nẹp chống bão vi phạm về kiểu dáng công nghiệp mang các nhãn hiệu Hải Đăng, ZACS, SEC…; 200kg ruốc bông không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Các lực lượng tổ chức tiêu hủy tang vật. Ảnh: Trọng Tuấn

Đây là số hàng hóa vi phạm mà lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt giữ trong thời gian vừa qua, trị giá ước tính hơn 200 triệu đồng.

Căn cứ theo từng chủng loại hàng hóa, hội đồng tiêu hủy quyết định lựa chọn hình thức tiêu hủy phù hợp, đảm bảo đúng quy định và vệ sinh môi trường.

Tiêu húy số hàng hóa vi phạm kiểu dáng công nghiệp. Ảnh: Trọng Tuấn

Việc đấu tranh phát hiện, bắt giữ và tiêu hủy hàng hóa vi phạm về kiểu dáng công nghiệp và thực phẩm không rõ nguồn gốc sẽ góp phần ngăn chặn hàng hóa không đảm bảo tiêu chuẩn lưu thông trên thị trường, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp và sức khỏe cho người tiêu dùng, nhất là vào những dịp cuối năm.

Tác giả: Trọng Tuấn

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: tiêu hủy ,hàng hóa ,vi phạm

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP