Thế giới

Tiết lộ sốc về hạm đội tàu ngầm Đức

Tất cả 6 chiếc tàu ngầm của Đức hiện nay không hoạt động, và thực tế đó khiến Bộ trưởng Quốc phòng nước này không vui.

Một tàu ngầm Đức trong một cuộc tập trận chống ngầm của NATO ở Biển Bắc, ngoài khơi Na Uy, ngày 4/5/2015. (Ảnh: Retuers)

Báo Kieler Nachrichten đưa tin, bốn tàu ngầm lớp U hiện đang được sửa chữa trong xưởng còn 2 chiếc khác đang neo ở bến đậu chờ đến lượt nâng cấp.

Khi được hỏi Bộ trưởng Quốc phòng Ursula von der Leyen đánh giá thế nào về thực tế này, phát ngôn viên Jens Flosdorff của bà nói: "Đây rõ ràng không phải là một tình huống tốt".

Jens Flosdorff nói với các phóng viên ở Berlin: "Chúng tôi đã hy vọng tính sẵn sàng làm nhiệm vụ cao hơn, nhưng đôi lúc với công nghệ thì vấn đề lại nằm ở tiểu tiết".

Các tàu lớp U đã trở thành niềm tự hào của hải quân Đức trong Thế chiến I, khi các tàu ngầm của Hoàng đế Kaisser thực hiện nhiều cú giáng gây thiệt hại lớn cho Hải quân Anh.

Đức có hạm đội gồm 10 tàu ngầm lớp U tự đóng được bàn giao trong khoảng thời gian 2002-2015. Đức sử dụng 6 tàu còn cho Hải quân Italy mượn và vận hành 4 chiếc còn lại.

Tác giả: Thanh Hảo

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP