Pháp luật

Tiếp viên đi “tàu nhanh” với khách giá 200 ngàn đồng

Mỗi lần đi khách, nữ nhân viên nhà hàng ở ven biển ở xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) được khách ngã giá 200. 000 đồng cho 1 lần “tàu nhanh".

Chiều 7/9, Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Thị Hằng (SN 1975, trú tại thôn Hương Hòa, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân) về tội “chứa mại dâm”.

Bị cáo Nguyễn Thị Hằng nghe Tòa tuyên án.

Theo cáo trạng, vào giữa năm 2016, Nguyễn Thị Hằng được UBND huyện Nghi Xuân cấp phép cho đăng ký kinh doanh tại khu du lịch biển Xuân Thành do Hằng làm chủ.

Khoảng 20 giờ ngày 21/6/2018, Nguyễn Thị Hằng cùng Lữ Thị Hà (SN 1991, trú tại Bản Luống, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An), là nhân viên của nhà hàng, đang ngồi chơi trước sân nhà hàng thì thấy Trần Công Thành (SN 1986, trú tại khối Trung Nghĩa, phường Đông Vĩnh, Thành Phố Vinh, Nghệ An) đi cùng Lê Viết Tiên (SN 1991, trú tại khối 3, thị trấn Nghi Xuân) đến tìm gái bán dâm.

Khi gặp Hằng, Thành hỏi “có con em mô không”, Hằng chỉ tay về phía Lữ Thị Hà nói: “có con em đây, đi đi”, Thành hỏi tiếp “tàu nhanh mấy” thì Hằng trả lời “tàu nhanh hai trăm”, nghe thế Thành đồng ý. Sau đó, Hà dẫn Thành vào phòng nghỉ phía sau của nhà hàng để quan hệ tình dục, còn Hằng thì tiếp tục ngồi chơi với Tiên tại sân nhà hàng.

Đến khoảng 20h10’ cùng ngày, tổ công tác Công an huyện Nghi Xuân đến kiểm tra nhà hàng Thanh Hằng thì phát hiện, bắt quả tang Trần Công Thành cùng Lữ Thị Hà đang quan hệ tình dục, tại hiện trường thu giữ một vỏ bao cao su và một bao cao su đã qua sử dụng.

Sau khi xem xét các tình tiết tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Hằng 15 tháng tù cho hưởng án treo về tội danh trên.

Tác giả: Thảo Đan Nguyên

Nguồn tin: Báo Bảo vệ pháp luật

  Từ khóa: bán dâm ,lĩnh án ,mại dâm

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP