Xã hội

Tiếp viên cà phê đèn mờ miền Tây đi khách 120.000 đồng/lượt

Sau mỗi lần phục vụ, tiếp viên phải nộp cho chủ quán 30-50% số tiền có được

Chiều qua, trinh sát Công an tỉnh Hậu Giang bất ngờ ập vào quán cà phê Tình Không tại xã Vị Trung, huyện Vị Thuỷ do Nguyễn Thị Kim Thoa (32 tuổi) và chồng là Trần Hồng Phương (39 tuổi) làm chủ. Tại đây cảnh sát bắt quả tang Thoa đang kích dục cho khách tại buồng ngủ trong quán và một tiếp viên nữ khác đang bán dâm cho khách tại phòng kế bên.

Làm việc với cảnh sát, bước đầu Thoa khai nhận lúc nào tại quán cũng có tiếp viên sẵn sàng phục vụ khách tới bến khi có nhu cầu với giá mỗi lần từ 120.000 đến 300.000 đồng (tuỳ độ tuổi và nhan sắc tiếp viên). Số tiền này, các tiếp viên phải nộp lại cho vợ chồng chủ quán từ 60.000 đến 100.000 đồng. Những lúc khách đông, không đủ tiếp viên thì Thoa sẽ trực tiếp phục vụ.

Quán cà phê mại dâm trá hình này mới hoạt động thời gian ngắn thì bị bị triệt xóa.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tác giả: Thế Phong

Nguồn tin: ngoisao.net

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP