Giáo dục

Tiến sĩ 45 tuổi phụ trách Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP.HCM

PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp - 45 tuổi, hiệu phó trưởng Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch - được giao phụ trách trường từ ngày 8-3 đến khi có quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng.

Ông Dương Anh Đức, phó chủ tịch UBND TP.HCM (trái), trao quyết định phụ trách trường cho PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp - Ảnh: ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP.HCM cung cấp

PGS.TS.BS Ngô Minh Xuân thôi giữ chức hiệu trưởng Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP.HCM và nhận vai trò chủ tịch hội đồng trường, theo quyết định của UBND TP.HCM công bố ngày 8-3.

PGS Nguyễn Thanh Hiệp quê ở Dĩ An, tỉnh Bình Dương, tốt nghiệp tiến sĩ y khoa tại Đại học Bordeaux (Pháp) năm 29 tuổi và năm 39 tuổi ông được phong học hàm PGS ngành y khoa. PGS Hiệp là một trong những tiến sĩ trẻ nhất Việt Nam.

PGS Nguyễn Thanh Hiệp công tác tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch với vai trò giảng viên môn dịch tễ học lâm sàng, tiếp đó làm lãnh đạo các phòng quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học - đối ngoại, hợp tác quốc tế, phòng khám bác sĩ gia đình...

Năm 2015, ông làm phó hiệu trưởng Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Cũng trong ngày 8-3, UBND TP.HCM quyết định công nhận thành lập hội đồng Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch với 23 thành viên. Hội đồng trường có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật.

Tác giả: THÙY DƯƠNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP