Thể thao

Tiền đạo Công Phượng đối mặt với "bi kịch" ở HAGL?

Việc HAGL đang sở hữu hai chân sút ngoại xuất sắc sẽ khiến cơ hội ra sân đá chính của Công Phượng suy giảm.

Chiều 5/1, HAGL có thắng lợi 3-1 trước Bình Dương trong trận đấu thuộc giải giao hữu tại Bình Định.

Baiano lập cú đúp trong trận ra mắt HAGL

Dù thiếu vắng tới 7 trụ cột do bận thi đấu cùng đội tuyển Việt Nam nhưng đội bóng phố Núi đã chơi tốt, chiếm thế chủ động trên sân.

Đáng chú ý, 3 bàn thắng của HAGL đều được thực hiện bởi các ngoại binh. Tiền đạo Brandao đóng góp 1 bàn thắng còn tân binh Baiano lập một cú đúp.

Đây là sự khở đầu như mơ của chân sút vừa được HLV Kiatisak đưa về sân Pleiku.

Chứng kiến cặp tiền đạo ngoại gây ấn tượng, nhiều cổ động viên HAGL tỏ ra lo lắng cho tiền đạo Công Phượng.

Mùa trước, cầu thủ xứ Nghệ được xếp đá cặp cùng Brandao ở trung tâm hàng công.

Tuy nhiên, Baiano có thể thay đổi cục diện trên nếu anh tiếp tục thi đấu ấn tượng ở những trận giao hữu sắp tới.

Kịch bản HLV Kiatisak sử dụng cặp tiền đạo ngoại ở V-League hoàn toàn có thể xảy ra.

So với Công Phượng, cả Brandao và Baiano đều vượt trội về thể hình, thể lực cùng khả năng tỳ đè.

Tiền đạo sinh năm 1995 còn một bất lợi lớn là anh phải cày ải ở đội tuyển suốt thời gian qua và chỉ trở lại HAGL hội quân từ đầu tháng 2.

Chính bởi vậy, sẽ không quá ngạc nhiên nếu ở V-League 2022, Công Phượng sắm vai dự bị cho hai "ông Tây".

Hiện tại, Công Phượng và các đồng đội ở đội tuyển đang được xả trại trước khi tái tập trung từ 13/1 nhằm chuẩn bị cho trận gặp Australia (27/1) và Trung Quốc (1/2) tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP