Thể thao

Tiền đạo Anh Đức bảo vệ đàn em Đức Chinh, Tiến Linh trước trận quyết đấu Malaysia

Có mặt trong buổi họp báo trước trận chung kết lượt về gặp Malaysia cùng HLV Park Hang-seo, tiền đạo Nguyễn Anh Đức thông cảm với những cơ hội đã bỏ lỡ ở trận chung kết lượt đi, đồng thời động viên các tiền đạo đàn em.

Khi được PV hỏi về các tình huống bỏ lỡ của Đức Chinh và Tiến Linh ở chung kết lượt đi AFF Cup 2018 trên đất Malaysia, tiền đạo Nguyễn Anh Đức khẳng định: "Đây là một cuộc chơi. Tôi có nói với các em rằng những gì đã qua thì hãy cho qua đi, đừng bận tâm đến những chỉ trích của dư luận mà tập trung tối đa vào trận đấu sắp tới.

Tiền đạo Anh Đức bảo vệ đàn em Đức Chinh, Tiến Linh trước trận quyết đấu Malaysia

Mọi thứ đều có thể xảy ra vì đó là bóng đá. Ngay cả những trận chung kết trên thế giới, các ngôi sao hàng đầu vẫn bỏ lỡ cơ hội. Trừ một vài tình huống đó, các em đã có một trận đấu tốt. Và chúng tôi hướng đến trận chung kết ngày mai. Đó mới là lúc toàn đội phải làm những gì tốt nhất có thể".

Một phóng viên Hàn Quốc đặt câu hỏi với Anh Đức: "Anh ngồi ngoài ở trận chung kết lượt đi, anh cảm nhận thế nào về trận đấu cũng như sức mạnh của đối thủ?".

Đáp lại câu hỏi, Anh Đức khẳng định: "Toàn đội đã phải chịu một sức ép cực lớn, thi đấu ở sân vận động có hơn 80 nghìn chỗ ngồi. Ngày hôm ấy, tôi hoàn toàn hài lòng với những gì các đồng đội thể hiện, các em thi đấu một cái đầu tự tin. Vào ngày mai, dù tôi có ra sân hay không thì tôi cũng như toàn đội đều đặt quyết tâm cực lớn, quyết giữ chiếc cúp ở lại Mỹ Đình để hòa chung niềm vui với NHM Việt Nam".

Với HLV Tan Chang Hoe, chiến lược gia 50 tuổi tiết lộ đã nhìn ra điểm yếu của Việt Nam: “Họ có những cá nhân tốt, và là một đội bóng mạnh. Nhưng tôi đã thấy những điểm yếu của họ. Chúng tôi đang chuẩn bị vô cùng nghiêm túc và tự tin có thể khai thác triệt để lỗ hổng của họ”, HLV Tan Cheng Hoe đã nói như thế ở cuộc họp báo trước thềm trận chung kết lượt đi ở Bukit Jalil./.

Tác giả: Trung Kiên

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP