Thể thao

Tiếc nuối của Xuân Trường

Tiền vệ của HAGL nhiều khả năng không kịp góp mặt trong trận đấu giữa tuyển Việt Nam với Ấn Độ diễn ra trên sân Thống Nhất (TP.HCM) tối 27/9.

Lương Xuân Trường chưa có dấu hiệu bình phục sau 6 ngày mắc Covid-19. Đó là điều đáng tiếc với tiền vệ này khi anh đang muốn tìm lại vị trí.

Vận xui đeo bám

Xuân Trường trở lại tuyển Việt Nam sau khi không được gọi lên hồi tháng 6 cho trận giao hữu gặp Afghanistan. Thời điểm đó, Nguyễn Tuấn Anh và Xuân Trường đều vắng mặt. Còn lần này, cả hai đều có tên trong danh sách 31 cái tên ban đầu. HAGL góp đến 6 gương mặt ở đợt tập trung lần này và nằm trong nhóm các CLB có nhiều thành viên nhất.

HLV Park Hang-seo đang tìm kiếm và thử nghiệm nhiều nhân tố mới. Ảnh: L.M.

Trước khi lên tuyển, Xuân Trường dính chấn thương trong màu áo HAGL. Cầu thủ quê Tuyên Quang bị đau ở đùi, nên phải nghỉ 2 tuần. Anh vắng mặt trong trận thắng trước đội Sài Gòn tại cúp Quốc gia và chuyến làm khách gặp CLB Bình Dương ở vòng 16 V.League.

Xuân Trường muốn toàn tâm toàn ý tập phục hồi ở cơ sở y tế của mình để có thể trạng tốt nhất khi lên tuyển Việt Nam. Điều đó hoàn toàn chính đáng và hợp lý. Xuân Trường "mất suất" ở đợt tập trung trước nên muốn chứng tỏ mình sẵn sàng cho hai trận đấu gặp Singapore và Ấn Độ.

Tuy nhiên, anh không gặp may trong đợt hội quân này. Sau ba ngày tập luyện cùng tuyển Việt Nam, Xuân Trường và bạn cùng phòng Vũ Văn Thanh mắc Covid-19. Cả hai ở phòng riêng nên được cách ly chung. Dẫu vậy, chỉ hai ngày sau đó, Văn Thanh bình phục, trong khi Xuân Trường vẫn chưa có kết quả âm tính.

Với việc thử nghiệm nhân tố mới ở trận thắng 4-0 với Singapore, HLV Park Hang-seo nhiều khả năng sẽ đưa những gương mặt thân quen trong trận gặp Ấn Độ. Cơ hội của Xuân Trường lần này sẽ trôi qua.

Vị trí ở đội tuyển

Hồi tháng 3/2022 khi chuẩn bị cho trận gặp Oman trên sân Mỹ Đình và chuyến đi Nhật Bản ở vòng loại thứ ba World Cup 2022, Xuân Trường mắc Covid-19. Anh không có mặt và thi đấu trong những trận cuối cùng của tuyển Việt Nam dù đã tham dự từ những trận đấu đầu tiên.

Điều nguy hiểm cho Xuân Trường là anh có thể không dự AFF Cup 2022. Ảnh: L.M.

HLV Park Hang-seo buộc phải tìm những phương án thay thế cho cầu thủ mà ông tin rằng hiểu mình nhất. Nhưng nếu không chọn được phương án tốt nhất thì Xuân Trường vẫn là lựa chọn an toàn.

Chuyên gia bóng đá, cựu HLV Đoàn Minh Xương đánh giá: "Ngay cả khi Xuân Trường bị loại cũng là chuyện bình thường. Bóng đá muốn phát triển phải có nhân tố mới. Nhiều cầu thủ trẻ đang thi đấu ấn tượng, ngay cả tiền vệ Phạm Xuân Mạnh chơi tiền vệ phòng ngự cũng hay, hoặc cả Nguyễn Hải Huy cũng vậy. Tất nhiên trong quá trình chuẩn bị từng bước, HLV họ sẽ có cách thử nghiệm để siết lại đội hình trước giải quan trọng".

"Nếu không có Xuân Trường, ông Park còn có Tuấn Anh, Nguyễn Hoàng Đức, thậm chí là Trần Đình Trọng. Ở trận thắng Singapore, Lương Duy Cương được thử nghiệm. Ông Park lấy sự ổn định làm tiền đề cho thành tích nhưng tuyển Việt Nam giờ bước sang giai đoạn mới. Sau năm 2022, chúng ta chuyển đổi từ phòng ngự phản công sang tấn công nên cần cải thiện con người, không thể đá với Singapore hay Lào mà mình phòng ngự. Việt Nam muốn lên nhóm châu lục thì phải chơi tấn công", ông nói.

Ở hai trận gặp Oman và Nhật Bản diễn ra vào đầu năm, Tuấn Anh được chọn ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Vấn đề của cầu thủ này là không đủ thể lực thi đấu 90 phút nên Xuân Trường thường là phương án thay ra, thay vào của ông Park. Đến trận thắng Afghanistan 2-0, Trương Văn Thái Quý đảm nhận vai trò đó khi Tuấn Anh vắng mặt.

9 tháng qua, Xuân Trường chưa thi đấu trận nào cho tuyển Việt Nam. Anh có ba cơ hội nhưng đều không thể ra sân, trong đó hai lần bị mắc Covid-19 và một lần không được triệu tập lên tuyển Việt Nam. Điều này có thể là sự cảnh báo cho cầu thủ này trước thềm AFF Cup 2022.

Tác giả: Lê Minh

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP