Trong nước

Thượng úy kỵ binh lọt top 20 gương Cảnh sát cơ động tiêu biểu

Thượng úy Nguyễn Anh Vũ là một trong số 20 gương thanh niên tiêu biểu của lực lượng Cảnh sát cơ động. Anh từng tham gia đoàn công tác của Bộ Công an sang làm việc và học tập tại Mông Cổ để phục vụ việc đón, vận chuyển ngựa về Việt Nam an toàn.

Đoàn CSCĐ Kỵ binh - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Thượng úy Nguyễn Anh Vũ (SN 1992) công tác tại đoàn CSCĐ Kỵ binh - Bộ Tư lệnh CSCĐ, từng tham gia đoàn công tác của Bộ Công an sang làm việc và học tập tại Mông Cổ để phục vụ việc đón, vận chuyển ngựa về Việt Nam an toàn.

Tối qua (9/4), Thượng uý Vũ là một trong 20 gương thanh niên CSCĐ tiêu biểu được tuyên dương, trong dịp Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, trao kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" và tuyên dương 20 gương thanh niên Cảnh sát cơ động tiêu biểu lần thứ II năm 2021.

Phát huy những kinh nghiệm tiếp thu từ các chuyên gia Mông Cổ, anh khắc phục khó khăn của đơn vị về cở sở vật chất, lĩnh vực chuyên môn để hoàn thành công tác quản lý chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và điều trị bệnh cho số ngựa tiếp nhận góp phần phát triển lực lượng Kỵ binh trong giai đoạn nuôi. Đến nay, đàn ngựa sinh trưởng và phát triển bình thường, số ngựa sinh sản tại đơn vị hiện tại đều khỏe mạnh.

Thượng úy Nguyễn Anh Vũ là một trong số 20 gương CSCĐ tiêu biểu được tuyên dương vào tối 9/4. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Vũ chủ động tham mưu cho các cấp ủy, chỉ huy đơn vị xây dựng, lắp đặt cơ sở vật chất để phục vụ công tác chăn nuôi, phát triển đàn ngựa. Đặc biệt, anh đã tham mưu chỉ huy các phương án, tình huống của ngựa trên đường hành quân bảo đảm an toàn di chuyển thực hiện các nhiệm vụ.

Trong đó có các nhiệm vụ, khối diễu binh, diễu hành đón Thủ tướng thăm, kiểm tra công tác ứng trực và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh CSCĐ. Khối 50 cán bộ chiến sĩ cùng 50 ngựa tham gia diễu hành khối kỵ binh và báo cáo kết quả của Đoàn CSCĐ Kỵ binh tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV.

Khối 54 cán bộ chiến sĩ, 54 ngựa nghiệp vụ tham gia diễu hành và biểu diễn một số kỹ năng nghiệp vụ tại Đại hội khỏe "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ VIII. Khối 54 ngựa nghiệp vụ tham gia diễu hành tại lễ xuất quân bảo vệ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trung đoàn CSCĐ Kỵ binh (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an) diễu hành, ra mắt chính thức trước sự chứng kiến của các đại biểu Quốc hội tham dự kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV.

Anh Vũ còn được giao nhiệm vụ chắp bút xây dựng "quy trình quản lý, nuôi dưỡng, phòng và điều trị bệnh cho ngựa nghiệp vụ" đang trình lãnh đạo cấp trên thẩm định xem xét phê duyệt nhằm trang bị kiến thức cơ bản, ngắn gọn, dễ hiểu nhất. Điều này giúp cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh CSCĐ nói chung và Đoàn CSCĐ Kỵ binh nói riêng hiểu và nắm vững quy trình quản lý, nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe đàn ngựa từ đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả trong công việc được giao.

"Qua làm việc tiếp xúc với các chuyên gia trong và ngoài nước, tôi đã lĩnh hội, tiếp thu những kinh nghiệm quý báu, những thủ thuật điều trị bệnh rất riêng của chuyên gia Mông Cổ như thiến ngựa, chọc điểm huyệt... từ đó dựng các phác đồ điều trị bệnh hiệu quả lưu lại cho các thế hệ làm công tác chăn nuôi, thú y sau này", anh Vũ nói.

Bên cạnh đó, anh còn tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn Thanh niên phát động như thắp nến tri ân, tặng quà các gia đình chính sách, phối hợp tham gia phun khử trung phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn đóng quân cũng như tại đơn vị.

Nhiều mô hình phong trào thanh niên

Cũng được tuyên dương đêm qua, Thượng úy Nguyễn Văn Đoàn (SN 1989) Bí thư Đoàn cơ sở Phòng CSCĐ - Công an tỉnh Tiền Giang là người đã chủ động kết nối, phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh Tiền Giang và các co sở Đoàn kết nghĩa tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Anh Đoàn có nhiều sáng kiến triển khai hiệu quả các mô hình hoạt động góp phần thúc đẩy công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại đơn vị. Trong đó, có mô hình giao ước thi đua phong trào "Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" giữa tuổi trẻ CSCĐ 12 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long và hai đơn vị của Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Thượng úy Nguyễn Văn Đoàn được tuyên dương tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Mô hình "Giọt máu nghĩa tình" vận động đoàn viên thanh niên tham gia đăng ký hiến máu và tình nguyện đăng ký "Ngân hàng máu sống"...

Hàng năm, anh Đoàn còn chủ động tham mưu, triển khai hiệu quả phần việc tổ chức quản lý ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia cho đoàn viên thanh niên chiến sĩ nghĩa vụ công an để xét tuyển vào các trường Công an Nhân dân.

"Tôi chủ động liên hệ trực tiếp mời giáo viên các trường THPT có kinh nghiệm ôn luyện thi để giảng dạy. Đồng thời thành lập tổ quản lý gồm các đồng chí trong Ban chấp hành Đoàn cơ sở và phân công trách nhiệm quản lý, điều hành lớp, kiểm tra quân số tham gia ôn luyện thường xuyên... ", anh Đoàn nói.

Hàng năm đều có nhiều chiến sĩ trúng tuyển vào các trường CAND hệ đại học, trung học. Anh cho biết, riêng năm 2020 có 8 đồng chí trúng tuyển ĐH Cảnh sát Nhân dân và ĐH An ninh Nhân dân; 8 đồng chí xét cử tuyển đi học Trung cấp Cảnh sát vũ trang.

"Khắc tinh" của nạn lô đề, xóc đĩa

Đại úy Nguyễn Văn Nghiêm (SN 1986) Trung đội trưởng, Đại đội CSCĐ, Phòng CSCĐ tỉnh Phú Yên, không chỉ làm tốt công tác quản lý cán bộ chiến sĩ trong trung đội, anh còn trực tiếp tham gia nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Tuy Hòa (Phú Yên).

Đến nay, anh đã tham gia đấu tranh triệt phá thành công nhiêù đường dây đánh bạc với các hình thức như ghi lô đề, qua internet, đá gà, xóc đĩa; triệt xóa tụ điểm karaoke hoạt động có tính chất khiêu dâm và sử dụng ma túy...

Đại úy Nguyễn Văn Nghiêm được tuyên dương tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Nghiêm còn tham mưu lãnh đạo đơn vị phối hợp các nhà hảo tâm tổ chức hoạt động dân vận như xây dựng nhà nhân ái trị giá 160 triệu đồng, nhà mái ấm tình thương trị giá 200 triệu đồng, phối hợp y bác sĩ TPHCM tổ chức khám phát thuốc miễn phí, tặng quà người nghèo ở huyện Sơn Hòa; phối hộ với ca sĩ Quỳnh Trang tặng 300 suất cơm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở Tuy Hòa...

20 gương được tuyên dương là những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên và lĩnh vực công tác chiến đấu, được lựa chọn từ 63 đề cử xét tặng của Phòng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) Công an các địa phương và phòng, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh.

Tác giả: Xuân Tùng

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP