Trong nước

Thượng tướng Trần Quang Phương làm Trưởng đoàn giám sát tiết kiệm, chống lãng phí

Hai Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Nguyễn Đức Hải được phân công làm Trưởng Đoàn giám sát hai chuyên đề về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và công tác quy hoạch.

Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng Đoàn giám sát tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày 10/8, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội thông báo về các Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ nhất. Trong đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021”.

Trên cơ sở đó, Nghị quyết đã phân công Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng Đoàn giám sát. Cùng với đó, ông Nguyễn Phú Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách làm Phó Trưởng Đoàn thường trực. Hai Phó Trưởng Đoàn là Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh và Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường.

Theo Nghị quyết được ban hành, phạm vi giám sát sẽ tập trung vào việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2021 và thời kỳ trước, sau có liên quan trên phạm vi cả nước.

Đối tượng giám sát là Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, TAND tối cao, VKSND tối cao, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Nội dung giám sát là đánh giá kết quả đạt được và các hạn chế, khó khăn, vướng mắc, đồng thời xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm; từ đó kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan.

Ông Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội được phân công làm Trưởng Đoàn giám sát về quy hoạch

Cùng với đó, Quốc hội cũng ban hành Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”.

Theo Nghị quyết, ông Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội được phân công làm Trưởng Đoàn giám sát. Ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế làm Phó Trưởng Đoàn thường trực. Phó Trưởng Đoàn giám sát gồm ông Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT và ông Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục.

Về phạm vi giám sát sẽ tiến hành từ khi Luật Quy hoạch có hiệu trên phạm vi cả nước. Đối tượng giám sát là Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nội dung giám sát nhằm đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm về công tác quy hoạch; từ đó kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch và hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan.

Tác giả: Luân Dũng

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP