Pháp luật

Thực khách suýt mất mạng vì hai chén rượu cồn pha nước giếng

Uống hai chén rượu tại quán bún ngan trên phố Nguyễn Chí Thanh, anh Khương bị hôn mê, tổn hại 35% sức khỏe.

Ngày 19/6, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Thị Hảo (38 tuổi) án 18 tháng tù về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Theo cáo buộc, cuối tháng 2/2017, anh Nguyễn Minh Khương ăn tối tại quán bún ngan trên phố Nguyễn Chí Thanh (quận Đống Đa) và bị ngộ độc, hôn mê sau khi uống hai chén rượu tại đây. Anh Khương bị tổn hại 35% sức khỏe.

Kiểm tra các chai rượu thu giữ từ quán, nhà chức trách xác định có methanol (cồn gỗ, cồn công nghiệp, rất độc hại) với hàm lượng từ 37,92% đến 38,44%. Từ lời khai của chủ quán, cảnh sát lần ra xưởng cung cấp rượu của Hảo.

Bản án xác định, Hảo dùng cồn công nghiệp, rượu sắn, nước giếng khoan... trộn lẫn, đóng chai dán mác "Rượu nếp ngâm hạ thổ gia truyền", bán cho hàng ăn với giá từ 12.000 đến 16.000 đồng một lít.

Trong thời gian anh Khương bị ngộ độc, tại Hà Nội xảy ra bốn vụ tương tự làm nhiều người nhập viện, hai người tử vong... Tuy nhiên, chưa làm rõ có liên quan đến nguồn rượu do Hảo cung cấp hay không nên cơ quan điều tra tách hồ sơ để xử lý sau.

Tác giả: Việt Dũng

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP