Pháp luật

Thực khách quỵt tiền bát phở, đâm tới tấp chủ quán khi bị đòi

Quay lại quán phở sau khi đâm hụt ông chủ, Tuấn trút "mưa dao" khiến anh này bị thương tật 63%.

Bản án tuyên sáng nay tại TAND Hà Nội xác định, rạng sáng 17/5/2016, Phạm Tuấn (32 tuổi) ghé vào quán ăn của Vũ Văn Hải ở quận Nam Từ Liêm gọi một bát phở và hai chai bia.

Khi Tuấn ăn uống xong đứng lên ra về mà không trả tiền, chủ quán liền chặn lại. Trong lúc to tiếng, Tuấn rút con dao trong túi ra đâm nhưng anh Hải tránh được, hô hoán nhân viên ra ứng cứu.

Tuấn bỏ chạy và hơn một tiếng sau quay lại, từ phía sau đâm tới tấp vào chủ quán đang lúi húi thái phở. Nạn nhân vùng vẫy, kêu thất thanh nên được vợ và nhân viên tới cứu.

Tuấn bị một nhân viên ném vỏ chai trúng đầu. Bỏ chạy tới khu vực quận Thanh Xuân, hắn bị bắt.

Anh Hải được cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng, song bị tổn hại tới 63% sức khoẻ.

Cơ quan giám định kết luận, tại thời điểm phạm tội và thời điểm giám định Tuấn có bệnh rối loạn nhân cách do dùng nhiều loại ma tuý. Cuối năm 2016, Viện pháp y tâm thần Trung ương xác nhận tại thời điểm giám định Tuấn cần được điều trị bệnh nhưng không cần thiết phải đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc.

TAND Hà Nội tuyên phạt Tuấn 14 năm tù về tội Giết người.

Tác giả: Bảo Hà

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: Thực khách ,quỵt tiền

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP