Trong nước

Thủ tướng ứng cử ĐBQH tại Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội tại Hải Phòng

Trong khi Tổng Bí thư tiếp tục ứng cử ĐBQH tại thành phố Hà Nội, Chủ tịch nước tại TP HCM thì Chủ tịch Quốc hội ứng cử tại Hải Phòng và lần đầu tiên Thủ tướng ứng cử tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. Ảnh Như Ý

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Hội đồng bầu cử quốc gia đã gửi công văn kèm danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV do Trung ương giới thiệu về các tỉnh, thành trong cả nước.

Tại thủ đô Hà Nôi có 12 ứng cử viên do Trung ương giới thiệu, trong đó có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn.

Tại TP. HCM có 13 người ứng cử ở Trung ương, trong đó có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí.

Còn tại thành phố Cần Thơ có Thủ tướng Phạm Minh Chính. Như vậy, đây là lần đầu tiên Thủ tướng ứng cử tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Tại Hải Phòng, trong số 4 ứng cử viên có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên.

Trong khi đó, tại thành phố Đà Nẵng có ứng cử viên là Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và bà Nguyễn Thị Kim Thúy.

Tại khối cơ quan Đảng, ngoài Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục ứng cử tại Hà Nội, các ứng cử viên còn lại được phân bổ về nhiều địa phương như: Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú ứng cử tại Lào Cai; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai tại Hòa Bình; Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh tại Khánh Hòa; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc ứng cử tại Lâm Đồng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tại Tây Ninh...

Tại khối Chủ tịch nước, trong khi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ứng cử tại TP.HCM thì Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Ánh Xuân ứng cử tại quê nhà An Giang. Còn Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải ứng cử tại Nam Định.

Theo danh sách phân bổ, trong số 15 thành viên Chính phủ ứng cử ĐBQH, có Bộ trưởng Công an Tô Lâm ứng cử tại Hưng Yên; Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang ứng cử tại Thái Nguyên; Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long ứng cử tại Kiên Giang; Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long tại Vĩnh Long; Bộ trưởng NN&PTNT Lê Minh Hoan ứng cử tại quê nhà Đồng Tháp.

Bên cạnh đó, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh ứng cử tại Bà Rịa - Vũng Tàu; Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tại Bình Định; Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng ứng cử tại Quảng Trị, Bộ trưởng LĐTB&XH Đào Ngọc Dung tại Thanh Hóa. Nữ bộ trưởng duy nhất, bà Phạm Thị Thanh Trà – Bộ trưởng Nội vụ ứng cử tại Yên Bái.

Tại khối Quốc hội có Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ứng cử tại Hậu Giang, các Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tại Thái Bình và ông Nguyễn Đức Hải ứng cử tại Quảng Nam…

Tác giả: Luân Dũng

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP