Thế giới

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp nhiều lãnh đạo ASEAN tại Ấn Độ

Thủ tướng Việt Nam có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo Singapore, Thái Lan và Myanmar bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN - Ấn Độ.

Thủ tướng Lý Hiển Long (trái) bắt tay với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP.

Trong cuộc tiếp xúc song phương hôm nay với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN - Ấn Độ tại New Delhi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhất trí tăng cường các hoạt động để kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong năm nay.

Lãnh đạo hai nước cũng xem xét mở đường bay tới Singapore từ Đà Lạt và Nha Trang và tăng tần suất của các đường bay hiện tại, đồng thời thúc đẩy đàm phán hiệp định lao động giữa hai nước, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các kết quả trao đổi bên lề Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 và Hội nghị Mekong - Lan Thương vừa qua.

Thủ tướng Việt Nam nhắc lại lời mời người đồng cấp Thái Lan tới dự Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng và Diễn đàn Thượng đỉnh Kinh doanh lần thứ 6, dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào tháng ba.

Trong buổi tiếp Cố vấn Nhà nước Myanmar, Thủ tướng mời bà Aung San Suu Kyi thăm Việt Nam và đồng chủ trì kỳ họp lần 9 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 24/1 đến New Delhi để dự lễ kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ giữa Ấn Độ và ASEAN và dự 69 năm Ngày Cộng hòa Ấn Độ vào ngày mai.

Tác giả: An Hồng

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP